Chile góp 3 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu

26/06/2010 23:54 GMT+7

Dù chỉ về nhì bảng H nhưng Chile gây bất ngờ khi được hệ thống FIFA Castrol Index chọn đến 3 cầu thủ trong đội hình hay nhất sau vòng bảng. Đó là các hậu vệ Waldo Ponce (9,74 điểm), Gary Medel (9,79) và tiền vệ Arturo Vidal (9,12).

Dù chỉ về nhì bảng H nhưng Chile gây bất ngờ khi được hệ thống FIFA Castrol Index chọn đến 3 cầu thủ trong đội hình hay nhất sau vòng bảng.  Đó là các hậu vệ Waldo Ponce (9,74 điểm), Gary Medel (9,79) và tiền vệ Arturo Vidal (9,12).

Đó cũng là những cầu thủ cao điểm nhất trong top 11. Argentina cũng có 2 đại diện là trung vệ Demichelis (9,65) và tiền đạo Higuain (8,94), không có Messi. Brazil chỉ có Fabiano được 8,78 điểm. Còn lại Paraguay có tiền vệ Riveros (9,42 điểm), Anh có đội trưởng Gerrard (9,31), Đức có Lahm (9,69) và Uruguay có Alvaro Perreira (9,25). Vị trí thủ môn thuộc về Bolhi (Algeria, 9,50).

Tổng số bàn thắng: 111 bàn/48 trận, bình quân 2,3 bàn/trận. Đội ghi nhiều bàn thắng nhất là Argentina, Bồ Đào Nha cùng 7 bàn và cũng chính Bồ Đào Nha và Uruguay là không để lọt lưới bàn nào.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.