Chờ Menezes trổ tài

10/08/2010 08:59 GMT+7

Đích nhắm của Selecao là ở VCK World Cup 2014 khi đó Brazil là nước chủ nhà, nhưng với ông Menezes mục tiêu ở Olympic 2012 là thiết thực hơn cả

Chủ ý của HLV Menezes (trái) là phát hiện và bồi dưỡng lớp cầu thủ trẻ cho bóng đá Brazil

Đích nhắm của Selecao là ở VCK World Cup 2014 khi đó Brazil là nước chủ nhà, nhưng với ông Menezes mục tiêu ở Olympic 2012 là thiết thực hơn cả

Trận đấu gần nhất giữa Mỹ và Brazil là tại chung kết Confed Cup mà tuyển Brazil đã giành chiến thắng 3-2. Tại Nam Phi hơn một năm trước, người dẫn dắt Brazil thành công là HLV Dunga nhưng Dunga phải ra đi sau thất bại tại World Cup. Menezes lên thay và đây là trận mà ông ra mắt với người hâm mộ. Để chuẩn bị cho trận này, Menezes và LĐBĐ Brazil đã lên đội hình từ rất sớm với ưu tiên lựa chọn các cầu thủ trẻ để phục vụ cho Olympic 2012 cũng như World Cup 2014. Trong đội hình của Brazil lần này chỉ có 3 cầu thủ từng ra sân ở trận chung kết Confed Cup là Robinho, Ramires và Daniel Alves.

Các cầu thủ Brazil đã tập trung tại Mỹ để chuẩn bị cho trận giao hữu với chủ nhà. Tuy nhiên, một số không tỏ ra quyết tâm lắm cho trận này. Phát biểu trên FIFA cách đây 2 ngày, tiền vệ Ederson cho biết: “Tôi thậm chí còn không nghĩ nhiều về Brazil. Tôi tập trung cho Lyon nhiều hơn và có sự chuẩn bị tốt trước mùa giải”. Ngay sau đó, tiền vệ của Lyon giải thích: “Mọi cầu thủ Brazil đều mơ ước khoác áo đội tuyển và tham dự World Cup, nhất là khi giải tới sẽ tổ chức tại Brazil. Nhưng tới đó vẫn còn một chặng đường dài. Mục tiêu quan trọng lúc này là tập trung cho CLB để đoạt danh hiệu”. Rõ ràng, tâm sự của Ederson cũng giống nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu: phải giữ chân trong một trận giao hữu để còn phục vụ cho CLB.

Chúng tôi sẽ giải cứu cho lối chơi của Selecao. Chúng tôi có cách chơi riêng của mình, đó là làm chủ trận đấu và buộc đối phương phải phạm sai lầm”_HLV Menezes

Ngược lại, các cầu thủ đang chơi tại giải trong nước lại rất háo hức trước trận đấu với Mỹ. Tiền vệ trẻ Ganson cho biết: “Môi trường tập luyện thật tuyệt vời. Tôi đã cảm nhận được điều đó. Chúng tôi vui đùa suốt và ngày càng hiểu nhau hơn”. Tờ Globo cho biết HLV Menezes tỏ ra “đắc nhân tâm” với các cầu thủ trong những buổi tập đầu trên đất Mỹ. Cựu HLV của Corinthians tỏ ra thoải mái và trò chuyện liên tục với các học trò. Những thông tin ban đầu cho biết Menezes đã chọn gần xong đội hình xuất phát và các vị trí của Victor, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Andre Santos, Lucas, Ramires, Ganso, Robinho đã chắc suất. Tài năng trẻ được lòng CĐV Brazil, Neymar, cũng có cơ hội lần đầu thi đấu cho Selecao...

Trong khi đó, tuyển Mỹ lại triệu tập đội hình khá mạnh với 14 cầu thủ từng dự World Cup trong đó có Donovan, Edu và Altidore, những người chơi nổi bật tại Nam Phi. Với HLV Bob Bradley, trận đấu gặp Brazil rất quan trọng cho sự nghiệp của ông. Hiện LĐBĐ Mỹ vẫn chưa ngỏ ý sẽ gia hạn hợp đồng với Bradley và có thể màn trình diễn của tuyển Mỹ vào sáng mai sẽ quyết định việc HLV này đi hay ở.  Bradley dĩ nhiên muốn có chiến thắng nhưng Menezes lại không muốn thua trong ngày ra mắt chút nào. Trong lịch sử, hai đội gặp nhau 15 trận, Mỹ chỉ thắng 1 còn Brazil thắng 14 lần. 

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.