Chủ nhà chờ vé vớt

09/11/2012 03:00 GMT+7

Chủ nhà Thái Lan đã không thể tự quyết định số phận của mình trong việc giành vé vào vòng knock-out giải Futsal World Cup 2012 sau thất bại 2-3 trước Paraguay và kết thúc với vị trí thứ 3 bảng A. Thái Lan đã phải trải qua cơn ác mộng khi bị thủng lưới đến 3 bàn chỉ trong vòng 10 phút đầu.

Chủ nhà Thái Lan đã không thể tự quyết định số phận của mình trong việc giành vé vào vòng knock-out giải Futsal World Cup 2012 sau thất bại 2-3 trước Paraguay và kết thúc với vị trí thứ 3 bảng A. Thái Lan đã phải trải qua cơn ác mộng khi bị thủng lưới đến 3 bàn chỉ trong vòng 10 phút đầu.

Được sự hỗ trợ rất lớn của khán giả nhà, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ và lần lượt Suphawut Thueanklang (phút 10), Jetsada Chudech (phút 25) lập công để rút ngắn tỷ số, nhưng thầy trò HLV Victor Hermans vẫn không thể lật ngược thế trận khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn.

Chủ nhà chờ vé vớt
Thua Paraguay, Thái Lan (phải) chờ chiếc vé vớt - Ảnh: Bangkok Post

Với kết quả này, Paraguay (4 điểm) cùng Ukraine (7 điểm, thắng Costa Rica 6-2) giành vé đi tiếp trong khi Thái Lan (3 điểm) sẽ phải chờ kết thúc các trận vòng bảng để xem có đủ điều kiện giành 1 trong 4 chiếc vé vớt cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tại bảng C, Nhật Bản dù thắng Libya 4-2, bằng 4 điểm với Bồ Đào Nha (thua đội đầu bảng Brazil 1-3), nhưng chỉ xếp thứ 3 do thua hiệu số. Nhật Bản cũng phải chờ vé vớt như Thái Lan.

N.Khoa

>> “Futsal VN có quyền mơ World Cup”
>> Futsal VN thắng Kuwait 4-2
>> Tuyển futsal Ý quá hay
>> Thái Lan trễ hẹn giao sân Futsal

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.