Chủ nhà World Cup 2014 phạt... FIFA

28/12/2013 18:09 GMT+7

(TNO) Một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng của Brazil, nước chủ nhà World Cup 2014, vừa ban hành án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về việc không trung thực trong quá trình bán vé xem Confederations Cup 2013 diễn ra hồi tháng 6 vừa qua.

(TNO) Một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng của Brazil, nước chủ nhà World Cup 2014, vừa ban hành án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về việc không trung thực trong quá trình bán vé xem Confederations Cup 2013 diễn ra hồi tháng 6 vừa qua.

>> Brazil 2014 sẽ tràn ngập WAGs Anh và Ý
>> Có thể truất quyền đăng cai World Cup 2014 của Brazil
>> Brazil bực mình vì FIFA thay đổi người đẹp

 
FIFA đã vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng Brazil và phải nhận mức phạt 210.000 USD - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho hay, tổ chức tiêu dùng Procon đã ban hành một án phạt dựa trên phán quyết của tòa dân sự đối với FIFA, sau khi 8 cổ động viên người Brazil tố cáo việc họ không có chỗ ngồi trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Uruguay diễn ra vào ngày 16.6.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nhóm cổ động viên trên cho biết, thân chủ của họ đã phải ngồi trên những bậc thềm ở khán đài, số khác phải ra về do không còn chỗ ngồi. Một số người hâm mộ khác còn cho rằng dù đã bỏ tiền mua vé để được ngồi gần sân thi đấu, nhưng cuối cùng lại được bố trí ngồi ở các vị trí xa và tầm nhìn kém.

Theo đó, thẩm phán của tòa phán quyết rằng FIFA đã vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng và phải nhận mức phạt 210.000 USD, một cổ động viên được bồi thường 800 USD, còn những người khác được nhận số tiền ít hơn.

Tờ nhật báo thể thao Lance dẫn lời giám đốc văn phòng Procon tại thành phố Recife là Jose Neves cho biết, tổ chức này đã nhận được rất nhiều đơn khiếu nại khác nhau, trong đó có cả những khiếu nại về vé xem World Cup 2014. Ngay sau phán quyết trên, phía FIFA hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng của mình.

Động thái này chắc chắn sẽ làm dậy sóng những chỉ trích về phía FIFA khi tổ chức này đang bị người dân Brazil kịch liệt phản ứng chuyện “ngồi mát ăn bát vàng”, trong khi những khoản tiền đầu tư cho đời sống của họ được đổ vào việc chuẩn bị cho World Cup 2014 một cách quá lãng phí.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.