Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị thẩm vấn

26/09/2015 06:21 GMT+7

Tối 25.9 (theo giờ VN), Bộ Tư pháp Thụy Sĩ bất ngờ tiến hành các biện pháp tố tụng với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter với các nghi ngờ ông này biển thủ và sai phạm trong quản lý bản hợp đồng bản quyền truyền hình đã ký với ông Jack Warner, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Caribbean, hồi năm 2005 và chi trả mờ ám 2 triệu francs Thụy Sĩ (khoảng 1,3 triệu bảng) cho Chủ tịch UEFA Michel Platini. Ông Blatter đã bị các nhân viên Bộ Tư pháp Thụy Sĩ tiến hành thẩm vấn lấy lời khai.

Tối 25.9 (theo giờ VN), Bộ Tư pháp Thụy Sĩ bất ngờ tiến hành các biện pháp tố tụng với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter với các nghi ngờ ông này biển thủ và sai phạm trong quản lý bản hợp đồng bản quyền truyền hình đã ký với ông Jack Warner, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Caribbean, hồi năm 2005 và chi trả mờ ám 2 triệu francs Thụy Sĩ (khoảng 1,3 triệu bảng) cho Chủ tịch UEFA Michel Platini. Ông Blatter đã bị các nhân viên Bộ Tư pháp Thụy Sĩ tiến hành thẩm vấn lấy lời khai.

Cùng ngày, trang BBC Sports cho biết cơ quan điều tra Thụy Sĩ đã được quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu của FIFA, bao gồm cả thư điện tử của các cá nhân liên quan đến cáo buộc tham nhũng.
Trong đó, vụ mới nhất là Tổng thư ký Jerome Valcke (hiện bị đình chỉ chức vụ) có liên quan tới cáo buộc tuồn vé “lậu” ra thị trường để thu lợi riêng. Những thư điện tử trao đổi giữa ông Valcke và các đối tác, nay được cơ quan điều tra Thụy Sĩ xem xét coi như chứng cứ buộc tội ông này.
Trong khi đó, cơ quan điều tra liên bang Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục phối hợp với phía Thụy Sĩ điều tra toàn diện các hoạt động của FIFA, liên quan tới vụ tham nhũng hối lộ, đút lót mua bán phiếu bầu nước đăng cai VCK World Cup.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.