Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bị phản ứng

25/02/2011 09:43 GMT+7

Trong khi vụ “giải đấu nổi loạn” Indonesia Premier League (LPI) vẫn chưa được giải quyết, hôm qua theo AFP, khoảng 1.000 người bao vây trụ sở chính của LĐBĐ Indonesia (PSSI) ở sân vận động Bungkarno (Jakarta) kêu gọi Chủ tịch PSSI Nurdin Halid phải rời khỏi cương vị sau 8 năm nắm quyền, đồng thời rút tên khỏi cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới.

Ảnh: AFP

Trong khi vụ “giải đấu nổi loạn” Indonesia Premier League (LPI) vẫn chưa được giải quyết, hôm qua theo AFP, khoảng 1.000 người bao vây trụ sở chính của LĐBĐ Indonesia (PSSI) ở sân vận động Bungkarno (Jakarta) kêu gọi Chủ tịch PSSI Nurdin Halid phải rời khỏi cương vị sau 8 năm nắm quyền, đồng thời rút tên khỏi cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới.

Tình thế căng thẳng đến mức hơn 200 cảnh sát và xe bọc thép chống bạo động được huy động đến để bảo vệ trụ sở PSSI. Được biết trong những năm Nurdin Halid nắm quyền, bóng đá nước này ngày càng đi xuống (đội tuyển quốc gia không đoạt chức vô địch nào, trong khi giải VĐQG liên tục dính bê bối…).

Hơn nữa, ông Nurdin không đủ trong sạch để đứng đầu PSSI do từng dính đến tham nhũng vào năm 2007. Ngoài ra có nguồn tin cho hay ông Nurdin Halid đã “bài binh bố trận” ở hậu trường để loại Tổng tham mưu trưởng quân đội George Toisutta và ông trùm dầu lửa Arifin Panigoro (người sáng lập giải LPI) ra khỏi danh sách ứng cử chức chủ tịch sắp tới.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.