Chuyến du đấu của M.U bị làm độ

22/12/2011 01:08 GMT+7

Hôm qua, tại phiên tòa xét xử vụ bê bối của bóng đá Trung Quốc, một số cựu trọng tài hàng đầu của nước này đã thú nhận tội nhận hối lộ và bán độ các trận đấu, trong đó có trận giao hữu của M.U và nhiều trận đấu trong nước cũng như quốc tế từ năm 2005 - 2009.

Hôm qua, tại phiên tòa xét xử vụ bê bối của bóng đá Trung Quốc, một số cựu trọng tài hàng đầu của nước này đã thú nhận tội nhận hối lộ và bán độ các trận đấu, trong đó có trận giao hữu của M.U và nhiều trận đấu trong nước cũng như quốc tế từ năm 2005 - 2009.

Trọng tài Huang Junjie - người từng nhận bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất năm 2009, thừa nhận đã nhận hối lộ ít nhất 255 ngàn USD để làm độ các trận M.U thắng Shenzhen FC với tỷ số 6-0 trong năm 2007 tại Macau và Sydney FC (Úc) gặp Shanghai Shenhua vào năm 2009 cũng như 6 trận đấu ở giải quốc nội.

Theo đó, trước trận đấu của M.U, trọng tài chính đã được trả 13 ngàn USD để sắp xếp việc tung đồng xu giúp Shenzhen FC được giao bóng. Sau đó ông “phù phép” để Shenzhen có ít nhất 5 quả phạt góc và nhiều tình huống khác để thu lợi hơn 10 ngàn USD nữa từ những cò cá độ. Theo cơ quan chức năng, không có bằng chứng nào cho thấy M.U dính líu đến việc bán độ này.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.