CLB Heerenveen nhận 44.000 euro của Hà Nội trả 1 tháng lương cho Văn Hậu

02/11/2019 19:27 GMT+7

Theo hợp đồng được ký kết giữa CLB Hà Nội và CLB Heereveen – Hà Lan, cầu thủ sinh năm 1999 Đoàn Văn Hậu được trở về tham dự SEA Game s 30 cùng với đội U.22 Việt Nam (VN). Tuy nhiên, Hà Nội phải chi 44.000 euro cho điều khoản này.

 Các CLB trên thế giới chỉ nhả quân trong thời gian FIFA Days và có lẽ trường hợp Văn Hậu là hiếm gặp khi anh được Heerenveen chấp nhận cho thi đấu tại SEA Games 30 mặc dù môn bóng đá nam của đại hội không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.
Trong quá trình đàm phán với đối tác vào đầu tháng 9 vừa qua, bầu Hiển đã tuyên bố: “Nếu không đồng ý để Hậu đá SEA Games thì 10 triệu USD hay 20 triệu USD, Hà Nội cũng không bán”. Cuối cùng đôi bên đã tìm được tiếng nói chung khi thỏa mãn được các điều kiện của nhau.
Ông Nguyễn Trọng Chiến – Chủ tịch CLB Hà Nội cho biết: “Trong quãng thời gian Hậu phục vụ SEA Games, CLB Heerenveen không chịu trách nhiệm trả lương cho Hậu. CLB Hà Nội sẽ đứng ra lo khoản tiền này. Đó cũng là chuyện bình thường theo như thông lệ quốc tế”.
Mức lương mà Hậu được nhận mỗi tháng là 44.000 euro (tương đương gần 1,2 tỉ đồng) nhưng anh phải nộp thuế khá nặng – 50% nên số tiền thực lĩnh chỉ là 22.000 euro. Như vậy Hà Nội sẽ chi 44.000 euro để Hậu được phép vắng mặt từ 20.11 đến 10.12 (trước đó, Hậu thi đấu hai trận gặp UAE vào ngày 14.11 và gặp Thái Lan vào ngày 19.11 tại vòng loại World Cup 2022). Hà Nội sẽ chuyển số tiền nói trên cho Heerenveen để đội bóng này trích lại 50% nộp thuế cá nhân, 50% còn lại chuyển khoản cho Hậu. Giám đốc điều hành CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho hay. Lãnh đạo Hà Nội cũng nhấn mạnh rằng, vì quyền lợi quốc gia nên đội không cảm thấy tiếc số tiền này.

HLV Jansen chưa dùng Văn Hậu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan

CLB Heerenveen

Cũng vì việc Hậu sẽ thi đấu SEA Games nên HLV đội bóng Hà Lan quyết định không dùng Văn Hậu từ nay đến hết năm 2019.
Như Thanh Niên đã đưa tin, Văn Hậu (và Công Phượng) sẽ tạm rời 2 CLB châu Âu và có mặt ở VN vào ngày 11.11 để tham dự hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình gặp UAE ngày 14.11, gặp Thái Lan ngày 19.11. Sau đó Hậu tiếp tục hội quân cùng đội tuyển U.22 VN dự SEA Games 30 khởi tranh ngày 25.11. Trong trường hợp đội U.22 VN được lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam của đại hội, Hậu sẽ ở lại Philippines đến hết ngày 10.12 và sẽ bay thẳng về Hà Lan. Như vậy, Hậu sẽ không có tên trong danh sách thi đấu 4 trận tại giải vô địch Hà Lan, gồm các trận gặp PSV vào ngày 24.11, gặp Vitesse ngày 29.11, gặp Waalwijk ngày 8.12 và gặp Willem II ngày 13.12.

Văn Hậu được trả lương 44.000 euro/tháng

Thùy Anh

Văn Hậu thi đấu tại giải U.21 Hà Lan

FPh

Cách đây vài ngày, HLV Johnny Jansen trả lời báo chí Hà Lan: “Ngay vào thời điểm này, chúng tôi có thể bố trí Văn Hậu thi đấu. Nhưng sắp tới Hậu sẽ phải tạm biệt CLB trong khoảng thời gian có thể một tháng. Cậu ấy còn phải dự SEA Games 30 và không có mặt ở đội bóng cho đến gần hết năm sau. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn để cậu ấy cho năm 2020. Văn Hậu sẽ trở về đội sau kỳ nghỉ đông. Hậu sẽ cạnh tranh quyết liệt với các cầu thủ khác. Ngoài ra, Văn Hậu còn phải học thêm tiếng Anh để tăng khả năng giao tiếp. Hậu đang có rất nhiều động lực để làm việc này”.
CLB đã thuê người để lo chế độ dinh dưỡng cho Hậu và mời thầy kèm cặp anh môn ngoại ngữ. Hậu đã được đăng ký thi đấu 7 trận, gồm 6 trận giải vô địch Hà Lan, một trận Cúp quốc gia Hà Lan nhưng chưa được ra sân. Tuy nhiên, Hậu đã thi đấu 3 trận của U.21 Heereveen và có thể vào ngày 5.11 tới, sẽ được chơi trận gặp U.21 Go Ahead Eagles tại giải trẻ dành cho các đội U.21.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.