CLB ở Premier League lại vớ bở

01/04/2010 10:14 GMT+7

Theo thông báo của Premier League, kể từ mùa bóng năm sau các đội bóng ở Premier League sẽ được nhận thêm 7,5 triệu bảng/mùa từ hợp đồng bản quyền truyền hình ở nước ngoài. Số tiền hiện tại mà mỗi đội bóng được chia từ hợp đồng loại này là 12 triệu bảng.

Theo thông báo của Premier League, kể từ mùa bóng năm sau các đội bóng ở Premier League sẽ được nhận thêm 7,5 triệu bảng/mùa từ hợp đồng bản quyền truyền hình ở nước ngoài. Số tiền hiện tại mà mỗi đội bóng được chia từ hợp đồng loại này là 12 triệu bảng.

Với khoản tiền tăng thêm, một CLB có thể thu được ít nhất 40 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng, trong đó đội bóng vô địch vào mùa tới dự kiến nhận được đến 60 triệu bảng. Số tiền tăng thêm xuất phát từ hợp đồng bản quyền truyền hình ở nước ngoài trị giá hơn 1 tỷ bảng cho giai đoạn 2010 – 2013. Ngoài ra, Premier League hiện cũng sắp sửa hoàn tất việc đàm phán 2 hợp đồng có giá trị khổng lồ khác.

Rõ ràng, bất chấp việc nhiều CLB gặp bất ổn về tài chính, Premier League vẫn là một giải đấu siêu lợi nhuận. Giám đốc điều hành Premier League Richard Scudamore  hy vọng khoản tiền tăng thêm này sẽ làm hài lòng những chủ tịch CLB vốn có lòng tham không đáy.

S.Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.