Cơ hội cho Hamburg

01/04/2010 10:27 GMT+7

Hamburg đang hướng tới việc có mặt tại Nordbank Arena vào ngày 12.5, thời điểm đá chung kết Europa League. Nordbank là sân nhà của Hamburg và cũng là sân sẽ tổ chức trận chung kết Europa League năm nay.

Hamburg đang hướng tới việc có mặt tại Nordbank Arena vào ngày 12.5, thời điểm đá chung kết Europa League. Nordbank là sân nhà của Hamburg và cũng là sân sẽ tổ chức trận chung kết Europa League năm nay.

Nhưng trước hết họ cần phải thắng khi tiếp Standard Liege tại tứ kết. Vòng trước, Hamburg cũng đã thắng một đội bóng của Bỉ là Anderlecht. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản với HLV Labbadia vào đêm nay, khi nạn chấn thương đang khiến cho đội hình Hamburg sứt mẻ từng ngày. Mới nhất là trường hợp của tiền vệ Elia và Jansen phải dưỡng thương dài. Vì vậy, trọng trách hàng tiền sẽ được đặt lên đôi chân của Ze Roberto già nua. Trong khi đó, hàng công với Nistelrooy (ảnh) chậm chạp và Berg phập phù cũng không tạo được niềm tin. Đó là lý do vì sao Hamburg đang có phong độ rất thất thường ở Bundesliga.

Cũng may cho Hamburg là phong độ của Standard Liege cũng chẳng khá hơn, khi họ đang chật vật ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Bỉ và dường như không còn cơ hội để kiếm 1 suất ở top 4. Vì vậy, Europa League sẽ là mục tiêu hàng đầu của đội bóng của HLV Domenico D’Onofrio. Điều đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của tiền đạo Axel Witsel - cầu thủ ghi 3 bàn ở châu Âu cho Standard Liege ở mùa này. Nhưng không vì thế mà lối chơi của đội bóng đại diện của Bỉ kém “lửa”. Đội trưởng Defour và Dacourt sẽ là linh hồn ở tuyến giữa, trong khi Milan Jovanovic sẽ đủ sức thay thế Witsel để song hành với Camargo trên hàng tiền đạo.

Trong 23 lần gặp các đội bóng Đức, thành tích của Standard Liege không mấy khởi sắc (6 thắng, 6 hòa và 11 thua). Trong khi đó, Hamburg cũng chẳng khá hơn trong 7 trận gần đây khi đụng độ với các đại diện bóng đá Bỉ (2 thắng, 2 hòa, 3 thua). Dự đoán: Hamburg thắng 3-1.

T.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.