Cơ hội cho Herrera

25/03/2010 09:25 GMT+7

Kể từ sau lần xuất hiện cuối cùng trong màu áo tuyển Mexico ở trận gặp Ghana vào ngày 26.3. 2008, tiền đạo Adolfo Bautista Herrera đã không được triệu tập vào đội tuyển dưới thời cả 2 HLV Jesus Ramirez và Sven-Goran Eriksson.

Kể từ sau lần xuất hiện cuối cùng trong màu áo tuyển Mexico ở trận gặp Ghana vào ngày 26.3. 2008, tiền đạo Adolfo Bautista Herrera đã không được triệu tập vào đội tuyển dưới thời cả 2 HLV Jesus Ramirez và Sven-Goran Eriksson.

Ngay cả khi tuyển Mexico được dẫn dắt bởi HLV Javier Aguirre, chân sút từng 31 lần khoác áo đội tuyển vẫn bị bỏ rơi. Nhưng mới đây, cơ hội góp mặt tại World Cup bỗng dưng được thắp sáng với Herrera, anh được HLV Aguirre triệu tập vào đội tuyển để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Iceland.

Bên cạnh Herrera, những cái tên khác như hậu vệ Paul Aguilar, tiền vệ Israel Castro, Braulio Luna, tiền đạo Alberto Medina và Pablo Barrera cũng đang rất nỗ lực để giành một chỗ ở Nam Phi vào mùa hè tới. Sau trận gặp Iceland, HLV Aguirre sẽ duyệt binh một lần nữa để chuẩn bị 3 trận giao hữu tại Mỹ và sau đó sẽ trực chỉ Nam Phi. Dự đoán: Mexico thắng 2-0.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.