Cơ hội cho Keller

21/10/2010 09:07 GMT+7

CLB Stuttgart đang trong giai đoạn bất ổn từ đầu mùa giải. Trong 7 vòng đầu tiên tại Bundesliga, đội bóng chủ sân Mercedes chỉ kiếm được 3 điểm và nằm ở chót bảng. Chính điều đó đã khiến HLV Christian Gross bị sa thải. Thật ra, trong 2 mùa giải gần đây, Stuttgart luôn gặp vấn đề trong giai đoạn khởi động và thường phải chém tướng giải đen thì mới chơi bật lên trong giai đoạn cuối mùa.

Công việc của Jens Keller tại Stuttgart không  đơn giản: làm cho đội bóng hết bất ổn - Ảnh: AFP

CLB Stuttgart đang trong giai đoạn bất ổn từ đầu mùa giải. Trong 7 vòng đầu tiên tại Bundesliga, đội bóng chủ sân Mercedes chỉ kiếm được 3 điểm và nằm ở chót bảng. Chính điều đó đã khiến HLV Christian Gross bị sa thải. Thật ra, trong 2 mùa giải gần đây, Stuttgart luôn gặp vấn đề trong giai đoạn khởi động và thường phải chém tướng giải đen thì mới chơi bật lên trong giai đoạn cuối mùa.

Cụ thể là mùa bóng 2008-2009, Stuttgart chơi rất kém dưới thời HLV Armin Veh nên tháng 11.2008 họ phải sa thải Veh để bổ nhiệm Markus Babbel làm người thay thế. Nhờ vậy, Stuttgart cuối mùa đó xếp thứ 3 và giành vé dự Champions League. Sang đến mùa giải năm ngoái, Stuttgart của Babbel lại sa lầy dẫn đến việc HLV này bị sa thải vào tháng 12.2009. Gross lên thay đã giúp Stuttgart vượt qua vòng bảng Champions League cũng như về thứ 6 tại Bundesliga.

Tên người thay Gross chưa được công bố dù theo tờ Bild, Christoph Daum là cái tên sáng giá để dẫn dắt Stuttgart. Daum cho biết ông đã sẵn sàng dẫn dắt Stuttgart. Hiện chỉ vướng mắc ở chỗ giám đốc thể thao Bobic không ưa Daum nhưng chiếc ghế của Bobic lúc này cũng không chắc chắn vì ông không hoàn thành nhiệm vụ. Hai thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo Stuttgart là Dieter Hundt và Eduardo Garcia ủng hộ việc đưa Daum về sân Mercedes.

Nhưng dù sao chuyện của Daum vẫn là tương lai. Trước mắt, trong trận tiếp Getafe, Stuttgart sẽ do HLV tạm quyền Jens Keller. Trong trận đầu nắm đội, Keller giúp Stuttgart chơi rất tốt khi cầm hòa Schalke 2-2 trên sân khách. Keller nhận xét: “Các cầu thủ Stuttgart đã thể hiện được tinh thần chiến đấu trong suốt 90 phút. Dù vận may từ chối chúng tôi giành 3 điểm nhưng tôi rất hài lòng với các cầu thủ”.

Như vậy có thể thấy Keller đủ khả năng và nhân tâm để dẫn dắt Stuttgart vượt khó khăn như Babbel, Gross đã làm trong các mùa trước. Nếu ông có thể giúp Stuttgart thi đấu tốt trong các trận đấu tới thì vị trí HLV chính thức có thể giao cho Keller chứ không phải Daum, người còn dở dang hợp đồng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trận gặp Getafe thật sự là một thử thách vì trong lịch sử, Stuttgart luôn lép vế trước các đội bóng Tây Ban Nha. Thiên nga đã không thắng các đội bóng xứ Bò tót trong 12 trận suốt 21 năm qua. Getafe cũng không phải đội bóng dễ bắt nạt vì họ chơi phòng ngự phản công rất tốt. Năm 2008, Getafe từng tới Đức và cầm hòa Bayern 1-1 tại tứ kết Uefa Cup.

Trận còn lại của bảng H, Odense (Đan Mạch) sẽ gặp nhiều khó khăn khi đến làm khách của Young Boys (Thụy Sỹ). Odense đã thua trong cả 2 trận tại vòng bảng Europa League trong khi vòng trước trên sân nhà, Young Boys đã thắng Getafe 2-0.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.