Cơ hội cuối cho MacDonald

29/08/2010 09:09 GMT+7

HLV tạm quyền của Aston Villa Kevin MacDonald đang trải qua một quãng thời gian khó khăn với 2 thất bại liên tiếp. Do vậy, trận đấu với Everton có thể xem là cơ hội cuối cùng để MacDonald chứng tỏ mình xứng đáng được bổ nhiệm làm HLV chính thức.

HLV tạm quyền của Aston Villa Kevin MacDonald đang trải qua một quãng thời gian khó khăn với 2 thất bại liên tiếp. Do vậy, trận đấu với Everton có thể xem là cơ hội cuối cùng để MacDonald chứng tỏ mình xứng đáng được bổ nhiệm làm HLV chính thức.

2 tuần nghỉ thi đấu sau đó sẽ là khoảng thời gian để ban lãnh đạo Aston Villa tìm kiếm một HLV khác, nếu Aston Villa không có dấu hiệu thay đổi. Everton cũng có khởi đầu không thuận lợi với 1 trận hòa và 1 trận thua song trận đấu giữa 2 đội bóng từng ngấp nghé tốp 4 Premier League trong 3 năm qua luôn hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Trong 5 lần gặp gỡ gần nhất tại Villa Park, Everton đều không thể giành được chiến thắng.

Cả Bolton và Birmingham đều có khởi đầu khá tốt ở Premier League với 4 điểm cho mỗi đội. Tuy nhiên, nếu như trận thắng West Ham 3-1 cuối tuần trước thể hiện rằng HLV Owen Coyle ngày càng áp đặt được dấu ấn của mình trên lối chơi của Bolton thì Birmingham phải nhờ đến may mắn mới giành được chiến thắng trước Blackburn. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Ben Foster, họ có thể đã thua trận. Điều này lý giải tại sao đến giờ này Birmingham vẫn hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Bolton thắng cả 3 và với lợi thế sân nhà, nhiều khả năng họ sẽ có được chiến thắng thứ 4.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.