Cơ hội lấy điểm của Marseille

19/10/2010 08:20 GMT+7

Sau 2 thất bại trước Chelsea và Spartak Moscow, Marseille có cơ hội kiếm được điểm số đầu tiên khi tiếp đội bóng Slovakia Zilina ở lượt trận thứ ba. Tại Ligue 1, Marseille trải qua chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp và dần đưa mọi thứ trở lại đúng đường. HLV Didier Deschamps hy vọng những tiến bộ ở giải nội địa sẽ giúp họ cải thiện thành tích tại giải đấu ở châu Âu.


Sau 2 thất bại trước Chelsea và Spartak Moscow, Marseille có cơ hội kiếm được điểm số đầu tiên khi tiếp đội bóng Slovakia Zilina ở lượt trận thứ ba. Tại Ligue 1, Marseille trải qua chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp và dần đưa mọi thứ trở lại đúng đường. HLV Didier Deschamps hy vọng những tiến bộ ở giải nội địa sẽ giúp họ cải thiện thành tích tại giải đấu ở châu Âu.

Tín hiệu lạc quan cho Deschamps là tiền đạo Loic Remy đã ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB trong thắng lợi 1-0 trước Nancy cuối tuần qua. Trước đó, một chữ ký khác trong mùa hè là Andre-Pierre Gignac đã mở tài khoản tại CLB. Việc Remy và Gignac tìm lại cảm giác ghi bàn là điều rất quan trọng trong bối cảnh Marseille chưa có được bàn thắng nào tại Champions League. Ngoại trừ trung vệ Vitorino Hilton gặp chấn thương, Deschamps có thể chọn lựa tất cả các cầu thủ còn lại trong đội hình cho trận gặp Zilina.

 

Tiền đạo Loic Remy (áo trắng) của Marseille - Ảnh: AFP 

Trong khi đó, bất chấp những thất bại nặng nề ở Champions League, Zilina có thành tích rất tốt tại giải nội địa với 2 chiến thắng 4-0 liên tiếp trước Moravce và Kosike. HLV Pavel Hapel có thể đem đến nước Pháp một đội hình đầy đủ sau khi 2 tiền vệ Robert Jez và Babatound Bello hết bệnh. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà ở Velodrome và kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại Champions League, Marseille khó lòng để vuột một chiến thắng.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.