Cơ hội nào cho khách mời ở Copa America 2019?

Giang Lao
Giang Lao
14/06/2019 21:54 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử giải Copa America có đến hai đại diện của châu Á được mời góp mặt là tuyển Nhật Bản (từng dự hồi năm 1999) và Qatar lần đầu tham gia.

Năm nay, các đội khách mời thường xuyên ở Copa America từ khu vực CONCACAF như Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras hay Jamaica đều không thể dự vì bận thi đấu giải Gold Cup diễn ra cùng thời điểm.
Tuyển Nhật Bản và Qatar lần lượt là á quân và đương kim vô địch Asian Cup 2019, giải đấu mà tuyển Việt Nam đã vào đến tứ kết chỉ chịu thua Nhật Bản 0-1.
Theo bốc thăm, Nhật Bản nằm ở bảng C có Uruguay, Ecuador và Chile, còn Qatar ở bảng B có Argentina, Colombia và Paraguay. Trong khi bảng A là chủ nhà Brazil, Bolivia, Venezuela và Peru. Với thể thức 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết, nên cả Nhật Bản và Qatar đều có nhiều hy vọng đi tiếp.
Trong lịch sử, đội khách mời thi đấu có thành tích tốt nhất tại Copa America là Mexico khi từng 2 lần đoạt ngôi á quân các năm 1993 và 2001, cũng như 3 lần về hạng 3 các năm 1997, 1999 và 2007. Còn tuyển Mỹ 2 lần về hạng 4 các năm 1995 và 2016.
Tuyển Nhật Bản (phải) được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ ở Copa America năm nay, nhưng tranh chấp thứ hạng cao thì rất khó AFP
Tuy nhiên, theo đánh giá thì năm nay 2 đội khách mời Copa America không mạnh vì Nhật Bản và Qatar so với các đội bóng mạnh ở Nam Mỹ như Brazil, Uruguay, Chile hay Argentina, Colombia vẫn còn cách biệt khá xa, nên khả năng tranh thứ hạng cao rất khó xảy ra.
Nhưng với phần còn lại, thì tuyển Nhật Bản hay Qatar đều có thể đối đầu ngang ngửa, nên cơ hội ít nhất vào tứ kết rất khả thi. Nhật Bản từng vào vòng 1/8 World Cup 2018 chỉ chịu thua Bỉ 2-3 trong trận đấu kịch tính với bàn thua quyết định ở phút 90+4, gần đây cũng thường thi đấu với nhiều đối thủ từ Nam Mỹ và CONCACAF như Colombia (thua 0-1) hay thắng Bolivia 1-0, cùng thắng El Salvador 2-0 hòa Trinidad & Tobago 0-0.
Còn Qatar sau chức vô địch Asian Cup 2019 đang được đầu tư rất lớn với lực lượng chuẩn bị cho World Cup 2022 trong tư cách chủ nhà, và cũng mới đấu giao hữu chỉ chịu thua Brazil 0-2.
LỊCH THI ĐẤU COPA AMERICA 2019
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.