Cơ hội nào cho Pháp, Nam Phi?

19/06/2010 00:31 GMT+7

Sau 2 lượt đấu, tình hình bảng A đã gần như rõ ràng. 2 đội Uruguay và Mexico cùng 4 điểm dẫn đầu (hiệu số 3/0) và thứ nhì (3/1), còn 2 đội Pháp và Nam Phi đều 1 điểm đứng thứ ba (0/2) và thứ tư (1/4).

Sau 2 lượt đấu, tình hình bảng A đã gần như rõ ràng. 2 đội Uruguay và Mexico cùng 4 điểm dẫn đầu (hiệu số 3/0) và thứ nhì (3/1), còn 2 đội Pháp và Nam Phi đều 1 điểm đứng thứ ba (0/2) và thứ tư (1/4).

Nếu trong lượt trận cuối, 2 đội Mexico và Uruguay hòa nhau thì bất kể kết quả nào giữa Pháp và Nam Phi thì cả 2 đội này cũng đều bị loại. Pháp hoặc Nam Phi chỉ có một hy vọng mong manh là nếu Mexico thắng Uruguay hoặc ngược lại thì khi đó nếu họ thắng lẫn nhau với một kết quả có cách biệt rất cao thì mới đảm bảo vé đi tiếp (cụ thể Pháp phải thắng ít nhất 4 bàn và Nam Phi phải thắng đến 5 bàn). Trên thực tế, trận giữa Uruguay và Mexico có thể có thắng thua vì nhiều khả năng đội nào cũng muốn tránh gặp Argentina ở vòng 2, cho nên cả Pháp lẫn Nam Phi có thể cũng sẽ “tử chiến” ghi càng nhiều bàn càng tốt để chờ đợi một bất ngờ chung cuộc.

Còn tại bảng B sẽ có 2 khả năng có 3 đội cùng điểm xảy ra trong lượt đấu cuối. Hoặc 3 đội Argentina, Hàn Quốc và Hy Lạp cùng 6 điểm (nếu Hy Lạp thắng Argentina và Hàn Quốc thắng Nigeria) khi đó sẽ xét hiệu số bàn thắng bại để xếp hạng. Trong trường hợp này, Argentina lợi thế nhất vì hiện hiệu số là 5/1 (+4), trong khi Hàn Quốc và Hy Lạp đang cùng (-1). Argentina chỉ bị loại nếu họ thua đậm Hy Lạp và Hàn Quốc thắng đậm Nigeria. Một khả năng khác là 3 đội cùng 3 điểm, nghĩa là Argentina thắng Hy Lạp và Nigeria thắng Hàn Quốc, khi đó 3 đội Hàn Quốc, Hy Lạp và Nigeria cùng 3 điểm sẽ tính hiệu số để xác định đội nhì lọt vào vòng 2 cùng Argentina.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.