Công nghệ chính thức “tấn công” bóng đá

19/09/2012 16:39 GMT+7

(TNO) Chỉ vài giờ sau tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng qua vạch vôi trong trận đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh giữa Everton và Newscalte (hòa 2-2) hôm 18.9, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lập tức chấp thuận sử dụng công nghệ xác định bàn thắng ở giải Club World Cup diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 6 - 16.12.

(TNO) Chỉ vài giờ sau tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng qua vạch vôi trong trận đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh giữa Everton và Newscalte (hòa 2-2) hôm 18.9, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lập tức chấp thuận sử dụng công nghệ xác định bàn thắng ở giải Club World Cup diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 6 - 16.12.

>> Everton "tố" bị trọng tài "cướp" 2 bàn thắng
>> UEFA chỉ tin trọng tài, không tin công nghệ
>> Tranh cãi dữ dội việc áp dụng công nghệ trong bóng đá

Tình huống gây tranh cãi trong trận Everton hòa Newcastle 2-2
Tình huống gây tranh cãi trong trận Everton hòa Newcastle 2-2 - Ảnh: Sky Sports

Ở trận đấu trên, trợ lý trọng tài đã không phát hiện được bóng đã qua vạch vôi trong tình huống tiền đạo Anichebe của Everton có pha đánh đầu cận thành và bị Williamson của Newcastle phá ra ở phút 78 khi tỷ số đang là 1-1.

Tình huống này đã gây phản ứng kịch liệt từ phía Everton. Trên thực tế, đáng lẽ sẽ không xảy ra những tranh cãi trên nếu như giải Ngoại hạng Anh sử dụng công nghệ xác định bàn thắng Hawk-Eye (Anh) và GoalRef (Đức - Đan Mạch). Tuy nhiên, sau tình huống gây tranh cãi ở trận Everton và Newscalte, các quan chức FIFA đã không còn chần chừ trong quyết định đưa công nghệ vào bóng đá.

FIFA cho biết trong tuần này sẽ bắt đầu lắp đặt các thiết bị Hawk-Eye và GoalRef ở các sân Toyota và Yokohama, nơi tổ chức 8 trận đấu giải Club World Cup với sự hiện diện của các đội bóng lớn như Chelsea và Corinthians.

“Chúng ta phải làm từng bước, bởi việc đưa công nghệ vào bóng đá là một quyết định quan trọng của FIFA”, Rene Duenkler, phát ngôn viên của Viện Fraunhofer sáng chế GoalRef, nói với AFP.

Theo FIFA, sau Club World Cup, 2 công nghệ trên sẽ tiếp tục được thử nghiệm ở Confederations Cup vào tháng 6.2013, trước khi chọn 1 trong 2 công nghệ sử dụng chính thức ở 12 sân vận động đăng cai tổ chức World Cup 2014.

Hiện tại, Hawk-Eye (có tính năng ghi lại hình ảnh) đang được sử dụng rất thành công ở các môn cricket và quần vợt, trong khi GoalRef thiết kế gắn chíp trong trái bóng và gửi thông tin đến cho trọng tài trong những tình huống bàn thắng gây tranh cãi.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.