Cristiano Ronaldo sẽ gia nhập Chinese Super League?

08/09/2012 21:37 GMT+7

(TNO) Trong khi những thông tin rắc rối xung quanh quanh vấn đề cổ phần của CLB Thân Hoa Thượng Hải vẫn chưa có lời giải, thì báo chí Trung Quốc và châu Âu lại gây sốc với thông tin đội bóng này đang lập kế hoạch để mang siêu sao Cristiano Ronaldo về giải bóng đá hàng đầu Trung Quốc (Chinese Super League) vào mùa hè năm tới.

(TNO) Trong khi những thông tin rắc rối xung quanh quanh vấn đề cổ phần của CLB Thân Hoa Thượng Hải vẫn chưa có lời giải, thì báo chí Trung Quốc và châu Âu lại gây sốc với thông tin đội bóng này đang lập kế hoạch để mang siêu sao Cristiano Ronaldo về giải bóng đá hàng đầu Trung Quốc (Chinese Super League) vào mùa hè năm tới.

>> Nỗi buồn" của Ronaldo tạo cơ hội cho Kaka
>> Ronaldo buồn không phải vì tiền
>> Bồ Ronaldo khoe ngực chỗ đông người

 
Cristiano Ronaldo (phải) được một fan nữ xin chữ ký trong chuyến du đấu hồi mùa hè 2012 - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin của Soccer News hôm 8.9, CLB Thân Hoa Thượng Hải đã tiếp cận với tiền vệ người Bồ Đào Nha và CLB Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

“Việc Ronaldo trì hoãn gia hạn hợp đồng với Real Madrid rất có thể do tác động từ CLB Thân Hoa Thượng Hải trong âm mưu chiêu mộ tiền vệ này vào mùa hè năm tới”, Soccer News cho hay.

Trong khi đó, tờ Oriental Sports Daily cho biết, ông chủ CLB Thân Hoa Thượng Hải là tỷ phú Zu Lun vừa úp mở việc ngoài những Nicolas Anelka và Didier Drogba, ông sẽ đem về đội bóng một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới bất chấp những vấn đề tranh cãi về cổ phần đội bóng vẫn chưa được giải quyết.

Trùng hợp hơn khi điều tra của kênh Sky Italia TV cho rằng Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị kế hoạch rời đội chủ sân Bernabeu do xuất hiện một số bất đồng trong nội bộ đội bóng, trong đó Thân Hoa Thượng Hải là một trong những đội bóng được xem là có tiềm năng sở hữu ngôi sao này.

Trái ngược với những thông tin trên, một số tờ báo khác lại khẳng định việc cựu tiền vệ của M.U trì hoãn gia hạn hợp đồng để chờ một đề nghị hấp hẫn hơn từ Real Madrid, mặc dù Ronaldo phủ nhận thông tin trên.

Tương lai của Ronaldo đang khuấy động thông tin trên các phương tiện truyền thông thế giới. Bởi ngoài phong độ chói sáng ở Real Madrid, siêu sao 27 tuổi đang được định giá cao nhất thế giới với khoảng 90 triệu euro, bên cạnh một mức lượng 15 triệu euro/mùa sau thuế.

Vì vậy, theo phân tích của báo giới Trung Quốc, nếu muốn thực hiện ý muốn của mình để tạo nên “cơn địa chấn” chuyển nhượng ở bóng đá châu Á, tỷ phú Zu Lun sẽ phải bỏ ra 1 tỷ nhân dân tệ bên cạnh một mức lương kỷ lục thế giới mới có thể lôi kéo được Ronaldo.

Hiện tại, Ronaldo vẫn đang còn 2 năm hợp đồng với “Kền kền trắng”, nên nếu không gia hạn hợp đồng, tiền vệ này có thể tự do tiếp cận các đội bóng khác vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.