Cristiano Ronaldo trở lại cuộc săn... Giày vàng

09/01/2020 09:49 GMT+7

Sau khi ghi cú hat-trick trong trận Juve thắng Cagliari 4-0 ở vòng 18 vừa qua, Cristiano Ronaldo nhanh chóng trở lại cuộc đi săn Chiếc giày vàng Serie A khi chỉ còn kém người dẫn đầu Ciro Immobile của Lazio 6 bàn.

"Liệu Cristiano Ronaldo có thể đoạt Chiếc giày vàng đầu tiên sau 5 năm?". Câu hỏi này được tờ Daily Mail của Anh đặt ra sau khi anh bước vào năm mới 2020 bằng cú hat-trick hôm thứ Hai qua trong trận thắng Caliari 4-0. Đó là cú hat-trick đầu tiên của anh kể từ khi rời Real Madrid để đầu quân cho Juventus cách đây 18 tháng, nâng số lần ghi hat-trick lên con số 56 trong sự nghiệp thi đấu.
Đáng nói ở chỗ, dù vẫn luôn duy trì phong độ ghi bàn rất ấn tượng nhưng danh hiệu Chiếc giày vàng dường như muốn trốn chạy anh trong 5 năm qua. Cụ thể, trong 5 năm ấy, anh ghi đến 120 bàn nhưng ngậm ngùi nhìn Chiếc giày vàng lọt vào tay cầu thủ khác.

Ronaldo đoạt Chiếc giày vàng ở Real Madrid

AFP

Lần cuối cùng Ronaldo đoạt Chiếc giày vàng là ở mùa giải 2014-2015, với 48 bàn trong 35 trận La Liga cho Real Madrid. Kể từ đó, ở Tây Ban Nha anh luôn đứng sau hai chân sút khác của Barcelona là Luis Suarez và Lionel Messi. Như mùa giải 2015-2016 dù ghi 35 bàn nhưng Ronaldo vẫn còn kém Suarez đến 5 bàn chỉ trong 35 trận.
Và mùa giải qua trong màu áo sọc trắng-đen của Juventus, Ronaldo kém Vua phá lưới Fabio Quagliarella (26 bàn cho Sampdoria) 5 bàn. Đó là thành tích thất bát đối với Ronaldo - mùa giải ghi bàn ít nhất của anh kể từ năm cuối cùng khoác áo cho Manchester United 10 năm trước.

C.Ronaldo ghi bàn vào lưới Cagliari

AFP

Mùa giải năm nay, Ronaldo ghi trung bình gần 1 bàn/trận, đặc biệt nhờ cú hat-trick hôm thứ hai vừa qua. Thành tích hiện nay 13 bàn trong 15 trận giúp anh trở lại cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới Serie A với vị trí thứ 3, kém Romelu Lukaku của Inter 1 bàn và đặc biệt Ciro Immobile của Lazio 6 bàn.
Lukaku đang có được 14 bàn và chơi rất thành công ngay trong mùa giải đầu tiên ở Inter Milan. Đội bóng này có cùng 45 điểm với đội đầu bảng xếp hạng Juventus và chỉ kém hiệu số bàn thắng-bại. Lukaku và Ronaldo hiện cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 2 trong cuộc chạy đua Vua phá lưới. Bởi, vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới hiện nay đang thuộc về chân sút 29 tuổi Ciro Immobile của Lazio với 19 bàn trong 17 trận. Cách đây 2 mùa giải, Immobile ghi 41 bàn - 29 trận ở Serie A. 

Lukaku (trái), Ronaldo và Immobile (phải)

Chụp màn hình Daily Mail

Thực tế ở Ý, mọi sự chú ý đang hướng đến cuộc cạnh tranh chức vô địch giữa Juventus và Inter và cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng giữa Ronaldo và Lukaku. Mới đây thôi, hai chân sút này xuất hiện trên các mặt báo sau khi họ ghi tổng cộng 5 bàn.
Tờ Corriere dello Sport ca ngợi họ là "Những mãnh sư mùa đông", và nhấn mạnh đến ""sự đáp trả ngoạn mục" của Lukaku sau khi thấy Ronaldo lập hat-trick cho Juve.
Tờ Gazzetta dello Sport diễn tả hai chân sút này như "Những con người kỳ diệu" bởi họ giúp cuộc chiến giữa Juve và Inter tiếp tục "đến nghẹt thở" sau 18 vòng đấu.
Nếu Cristiano Ronaldo muốn đạt được chiến tích mà anh không có được trong 5 năm qua, thì anh sẽ phải chống chọi với lịch thi đấu dày đặc và tránh nguy cơ chấn thương. 13 bàn trong 1.315 phút của anh mùa giải năm nay rõ ràng là một hiệu suất cao hơn hiệu suất của Lukaku. Với mục tiêu đoạt cú ăn hai (Serie A và Champions League), có thể HLV Sarri của Juve sẽ phải sử dụng triệt để Ronaldo. Nói cách khác, mục tiêu của đội bóng sẽ là động lực giúp Ronaldo hướng đến danh hiệu cá nhân lẫn tập thể.

RONALDO TỪ NĂM 2015

2014-15: 35 trận, 48 bàn
2015-16: 36 trận, 35 bàn
2016-17: 29 trận, 25 bàn
2017-18: 27 trận, 26 bàn
2018-19: 31 trận, 21 bàn
2019-20: 15 trận, 13 goals

CUỘC ĐUA VUA PHÁ LƯỚI SERIE A

C Immobile (Lazio): 19 bàn
R Lukaku (Inter): 14 bàn
C Ronaldo (Juventus): 13 bàn
J Galvao (Cagliari): 11 bàn
L Muriel (Atalanta): 10 bàn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.