Cuộc chạy đua vào chức Chủ tịch FIFA: Sepp Blatter vẫn ở 'cửa trên'

29/05/2015 09:46 GMT+7

(TNO) Hôm 28.5 (giờ Thụy Sỹ), Đại hội lần thứ 65 của FIFA đã chính thức khai mạc bất chấp ‘cơn bão’ chỉ trích và tẩy chay sau vụ bắt giữ hàng loạt quan chức cấp cao của tổ chức này 1 ngày trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch FIFA vẫn diễn ra vào ngày 29.5 như kế hoạch, trong đó đương kim chủ tịch Sepp Blatter vẫn được đánh giá ở thế ‘cửa trên’ trong cuộc đua với đối thủ là Thái tử Jordan Ali Bin Al Hussein.

(TNO) Hôm 28.5 (giờ Thụy Sỹ), Đại hội lần thứ 65 của FIFA đã chính thức khai mạc bất chấp ‘cơn bão’ chỉ trích và tẩy chay sau vụ bắt giữ hàng loạt quan chức cấp cao của tổ chức này 1 ngày trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch FIFA vẫn diễn ra vào ngày 29.5 như kế hoạch, trong đó đương kim chủ tịch Sepp Blatter vẫn được đánh giá ở thế ‘cửa trên’ trong cuộc đua với đối thủ là Thái tử Jordan Ali Bin Al Hussein.
Ông Blatter phát biểu tại Đại hội của FIFA - Ảnh: Reuters
Phát biểu tại Đại hội, ông Blatter nhấn mạnh: “Vài tháng tới là khoảng thời gian không dễ dàng đối với FIFA. Tôi tin chắc vẫn sẽ có những tin xấu sẽ đến nhưng đó là điều cần thiết để khôi phục lòng tin. Chúng tôi không cho phép danh tiếng và sự phổ biến của bóng đá lẫn FIFA sẽ được kéo qua bùn một lần nữa. Nó phải dừng lại ở đây”.

Vị quan chức 79 tuổi người Thụy Sỹ gọi những bê bối tham nhũng mới nhất là “hành động của các cá nhân đã mang lại sự xấu hổ và nhục nhã cho môn bóng đá” và nhấn mạnh rằng “sẽ hợp tác chặt chẽ với tất cả cơ quan chức năng để đảm bảo rằng bất cứ ai - từ trên xuống dưới - tham gia làm việc sai trái sẽ bị phát hiện và trừng phạt”.

Tuy vậy, bất chấp “bóng ma” bê bối tham nhũng đang nhấn chìm hình ảnh FIFA dưới triều đại của Blatter nhưng ông này vẫn được đánh giá đang nắm trong tay khả năng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp trong cuộc bầu cử chức chủ tịch diễn ra vào ngày 29.5 trước đối thủ là Thái tử Jordan Ali bin al Hussein, người kêu gọi một cuộc cải cách triệt để hệ thống quản lý ở tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới. Vậy, vì sao Blatter vẫn được xếp ở “cửa trên” trong cuộc bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch FIFA?
Ông Blatter vẫn có nhiều cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ là Thái tử Ali Bin Al Hussein (phải) - Ảnh: AFP
Cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm nay (29.5) sẽ có 209 liên đoàn tham gia bỏ phiếu và Blatter chiếm ưu thế nhờ nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn bất chấp đối thủ Ali Bin Al Hussein có thêm 45 đến 46 lá phiếu từ các liên đoàn thuộc châu Âu.

Trong cuộc bầu cử lần này, Blatter hay Ali Bin Al Hussein chỉ cần nhận được 105 phiếu ủng hộ sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA. Như vậy, với việc các liên đoàn châu Á và liên đoàn châu Phi nắm giữ 98 lá phiếu, nếu ai giành được sự ủng hộ của 2 châu lục này sẽ gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Như vậy, chiến thắng là rất gần với Blatter khi cả hai châu lục trên đều được cho là “đồng minh” của vị quan chức này và vừa lên tiếng tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho “sếp” của mình.

Blatter ngồi trên ghế Chủ tịch FIFA kể từ năm 1998 đến nay và có nhiều lợi thế khi gầy dựng một hệ thống đồng minh thân cận bất chấp những bê bối tham nhũng liên tiếp làm hình ảnh của tổ chức này xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó, với tư cách là Phó chủ tịch FIFA nhưng thế mạnh của ông Ali Bin Al Hussein chỉ là “mạnh tiền” trong vận động hành lang và lời hứa về kế hoạch cải tổ toàn diện tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới hướng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.