Cuộc gặp thú vị của danh thủ Bayern Munich và nhà vô địch AFF Cup Việt Nam

27/04/2019 18:34 GMT+7

Chiều 27.4, người hâm mộ TP.HCM đã được xem trận đấu giao hữu 40 phút giữa danh thủ Giovane Elber (đại diện phía CLB Bayern Munich, Đức) và Nguyễn Anh Đức - nhà vô địch AFF Cup 2018 của Việt Nam.

Đây là sự kiện do Hafele Việt Nam - một trong những thương hiệu nổi tiếng của Đức về giải pháp thông minh cho nhà ở và dự án - tổ chức, với tư cách là đối tác chính thức của Bayern tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Giovane Elbel sinh năm 1972 tại Brazil. Anh gia nhập Bayern vào năm 1997 và trong suốt 6 năm thi đấu trong màu áo đỏ, ông đã ra sân 266 lần, ghi tổng cộng 140 bàn thắng, bao gồm 92 bàn ghi tại các giải Bundesliga. Cùng với 'Hùm xám', Elber đã 4 lần lên ngôi vô địch tại Bundesliga (1999, 2000, 2001, 2003), 4 lần đoạt Cúp QG Đức (1997, 1998, 2000, 2003), 1 lần vô địch UEFA Champions League (2001) và 1 lần lên ngôi tại giải Vô địch thế giới các CLB (2001). Elber cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải Bundesliga 2003.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, tiền đạo Anh Đức cho biết: "Thời gian qua đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về cá nhân tôi. Nhân đây tôi cũng xin nói rõ, tôi hiện là một cầu thủ và tôi chỉ nghĩ đến trận đấu. Những gì bên lề bóng đá hãy để thời gian trả lời...". Anh Đức sinh năm 1985 và hiện vẫn đang thi đấu trong màu áo CLB B.Bình Dương. Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), Anh Đức đã ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Việt Nam vô địch giải đấu này sau 10 năm.
Giovane Elber chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam: "Ngay từ sân bay tôi đã được hàng trăm khán giả mặc áo Bayern Munich chào đón. Một cảm giác khó tả khiến tôi nổi... da gà".
Huyền thoại Bayern Munich ký tặng lên áo của nhà vô địch AFF Cup
Người hâm mộ được dịp chứng kiến trận đấu giao hữu 40 phút giữa danh thủ Giovane Elber và Nguyễn Anh Đức. Trong cuộc đối đầu thú vị này, Elber và Anh Đức chia nhau dẫn dắt hai đội bóng là fan hâm mộ của cả hai và đang tham gia các CLB nghiệp dư trong nước.
Cùng đến Việt Nam lần này còn có chiếc đĩa bạc - Cúp vô địch Bundesliga và CLB Bayern Munich cũng chính là đội bóng sở hữu nhiều nhất tại Đức cho đến thời điểm này: 28 lần Hà Phương - Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.