Cuộc thi dự đoán kết quả World Cup 2010

12/07/2010 22:50 GMT+7

Sau khi trận chung kết kết thúc và dựa vào kết quả công bố cuối cùng của FIFA, BTC cuộc thi dự đoán kết quả World Cup 2010 giai đoạn 2 do Báo Thanh Niên tổ chức và Công ty TNHH TM Phát Tiến tài trợ đã tiến hành chấm thi và sẽ công bố kết quả vào ngày 22.7. Sau đó lễ phát giải chung cho bạn đọc trúng giải cả 2 giai đoạn 1 và 2 sẽ diễn ra ngày 27.7. BTC sẽ gửi thư mời trúng giải đến các bạn đọc đến tham dự và nhận thưởng trong buổi lễ phát giải tại hội trường Tòa soạn Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM.

Thomas Mueller đoạt giải Vua phá lưới - Ảnh: Reuters

Sau khi trận chung kết kết thúc và dựa vào kết quả công bố cuối cùng của FIFA, BTC cuộc thi dự đoán kết quả World Cup 2010 giai đoạn 2 do Báo Thanh Niên tổ chức và Công ty TNHH TM Phát Tiến tài trợ đã tiến hành chấm thi và sẽ công bố kết quả vào ngày 22.7. Sau đó lễ phát giải chung cho bạn đọc trúng giải cả 2 giai đoạn 1 và 2 sẽ diễn ra ngày 27.7. BTC sẽ gửi thư mời trúng giải đến các bạn đọc đến tham dự và nhận thưởng trong buổi lễ phát giải tại hội trường Tòa soạn Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM.

Về đáp án các câu hỏi giai đoạn 2, chúng tôi xin công bố như sau: Câu 1: Đội đoạt chức vô địch là Tây Ban Nha. Câu 2: Tỷ số trận chung kết (chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức kể cả hiệp phụ) là 1-0. Câu 3: Cầu thủ đoạt giải Vua phá lưới: Thomas Mueller (Đức) với 5 bàn.

BTC xin giải thích thêm về câu trả lời này như sau: Sau khi kết thúc giải có đến 4 cầu thủ cùng ghi nhiều bàn thắng nhất là Wesley Sneijder (Hà Lan), Thomas Mueller (Đức), David Villa (Tây Ban Nha), Diego Forlan (Uruguay) đều 5 bàn. Trước đây, FIFA thường công bố luôn tất cả đoạt giải vua phá lưới. Nhưng trong mùa giải lần này, FIFA đưa thêm các chỉ số phụ bằng cách xác định khi có nhiều cầu thủ cùng ghi số bàn thắng nhiều nhất bằng nhau thì cầu thủ nào có nhiều đường chuyền quyết định thành bàn, có thời gian thi đấu trên sân ít nhất... để xếp hạng. Khi đó, cầu thủ nào có chỉ số phụ tốt hơn sẽ được trao giải Chiếc giày vàng dành cho Vua phá lưới. Như vậy, danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2010 thuộc về Mueller do anh có 3 đường chuyền quyết định thành bàn (trận gặp Úc, Anh, Argentina).

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.