Cựu danh thủ Romario tranh cử nghị sĩ

05/03/2010 23:16 GMT+7

Việc danh thủ một thời của tuyển Brazil - Romario (tên đầy đủ là Romario de Souza Faria) ra tranh cử nghị sĩ vào Quốc hội Brazil không còn là chuyện đồn thổi, khi tiền đạo 44 tuổi này vừa phát động chiến dịch tranh cử trong buổi diễn thuyết trên truyền hình hôm 2.3.

Romario và cúp vàng FIFA - Ảnh: Reuters

Việc danh thủ một thời của tuyển Brazil - Romario (tên đầy đủ là Romario de Souza Faria) ra tranh cử nghị sĩ vào Quốc hội Brazil không còn là chuyện đồn thổi, khi tiền đạo 44 tuổi này vừa phát động chiến dịch tranh cử trong buổi diễn thuyết trên truyền hình hôm 2.3.

Phát biểu trước giới truyền thông, Romario dõng dạc tuyên bố: "Tôi sẽ cống hiến sức mình để giúp đỡ những trẻ em có  hoàn cảnh khó khăn tại Brazil nếu đắc cử". Chuyện của Romario là ứng cử viên của đảng Xã  hội Brazil (PSB) ra tranh cử chẳng có gì lạ, bởi trước đó cũng đã có nhiều danh thủ đã chọn cho mình con đường chính trị sau những vinh quang trên sân cỏ, như Pele (từng là Bộ trưởng Thể thao Brazil), Oleg Blokhin (đại biểu Quốc hội 2 nhiệm kỳ), Gianni Rivera (thành viên trong Nghị viện châu Âu), George Weah (tranh cử chức Tổng thống Liberia).

Bên cạnh danh hiệu vô địch thế giới, Cầu thủ hay nhất thế giới 1994 và thành tích ghi được 1.000 bàn thắng, cựu tiền đạo Brazil còn "phá kỷ lục" với mớ bòng bong xì-căng-đan tình ái, tù tội và nợ nần. Romario đã từng kết hôn 3 lần và có đến 6 đứa con, và trong quãng thời gian từ đó đến nay, tiền đạo từng thi đấu cho Barcelona liên tục bị phanh phui những vụ "chán cơm thèm phở" với những người mẫu và các cô gái bán thân ở các hộp đêm. Đáng nói hơn, vào các năm 2004 và 2009, Romario đã 2 lần phải ngồi "bóc lịch" đến cả tuần trong trại tạm giam của cảnh sát do trốn tránh việc chu cấp cho 2 đứa con của người vợ đầu Monica Santoro. Tiền đạo có biệt danh "Quỷ lùn" này cũng đã từng đối mặt với bản án nhiều năm tù giam vì tội trốn thuế và liên quan đến một đường dây cá độ, đến nỗi sau này Romario phải bán đi căn nhà trị giá khoảng 5 triệu bảng để trả nợ… Mới đây nhất, vào đầu năm 2010, báo chí Brazil còn tiết lộ xì-căng-đan tình ái của Romario khi trưng ra nhiều bức ảnh Romario hôn đắm đuối người đẹp Silgueiros Camila. Bởi vậy, chuyện Romario chính thức ra tranh cử đã làm cho dư luận hết sức xôn xao.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.