Cựu danh thủ Ý và CLB AC Milan Cesare Maldini qua đời

03/04/2016 15:31 GMT+7

Ông Cesare Maldini chính là bố của cựu trung vệ danh tiếng Paolo Maldini, vừa qua đời tại nhà riêng ở tuổi 84.

Ông Cesare Maldini chính là bố của cựu trung vệ danh tiếng Paolo Maldini, vừa qua đời tại nhà riêng ở tuổi 84.  

Ông Cesare Maldini là một tên tuổi lớn của bóng đá Ý. Ảnh: Reuters

Sinh thời, ông Cesare Maldini là một trung vệ cự phách thế giới, mà nổi tiếng nhất thời gian chơi cho AC Milan từ năm 1954 đến 1966, với thành tích 4 lần vô địch giải Serie A, 1 danh hiệu Cúp C1 mùa 1962-1963.

Sau này ông làm HLV cho AC Milan giúp CLB này vô địch Cúp C2 mùa 1972-1973 và có thêm 1 Cúp nước Ý cũng mùa bóng này. Trong màu áo tuyển Ý, ông chỉ có tổng cộng 25 lần khoác áo và dự World Cup 1962, nhưng không đạt nhiều thành công đáng kể.

Tuy nhiên, ông Cesare Maldini cũng đã dẫn dắt tuyển Ý thi đấu tại VCK World Cup 1998 lọt vào tứ kết trước khi chịu thua chủ nhà Pháp 3-4 sau loạt sút luân lưu 11m. Đây cũng là kỳ World Cup mà ông Cesare Maldini làm HLV trưởng, trong khi con trai là Paolo Maldini mang băng thủ quân tuyển Ý.

Sự nghiệp của ông Cesare Maldini cũng gắn liền với các đội trẻ U.21 Ý, với mục đích tìm kiếm các lứa cầu thủ kế cận cho bóng đá Ý.

Hiện con trai ông Cesare Maldini là Paolo Maldini cũng đã giải nghệ từ lâu, nhưng các cháu là Christian và Daniel đang chơi bóng cho các đội trẻ AC Milan để kế tục sự nghiệp lừng lẫy của ông nội và bố của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.