Cựu số 1 TG Billiards & Snooker bị điều tra

15/09/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua, Hiệp hội Billiards & Snooker thế giới (WPBSA) cho biết đã bắt đầu mở cuộc điều tra toàn diện về các nghi án bán độ, sau khi xuất hiện nhiều hình thức cá cược bất thường ở các giải chuyên nghiệp. Cuộc điều tra sẽ được chỉ huy bởi cựu thám tử của Scotland Yard, Nigel Mawer.

Hôm qua, Hiệp hội Billiards & Snooker thế giới (WPBSA) cho biết đã bắt đầu mở cuộc điều tra toàn diện về các nghi án bán độ, sau khi xuất hiện nhiều hình thức cá cược bất thường ở các giải chuyên nghiệp. Cuộc điều tra sẽ được chỉ huy bởi cựu thám tử của Scotland Yard, Nigel Mawer.

Động thái trên của WPBSA bắt nguồn từ nghi án bán độ trong cuộc đối đầu giữa cựu số 1 TG người Anh Steve Davis (từng 6 lần vô địch thế giới - ảnh) và Thepchaiya Un-Nooh của Thái Lan ở vòng 3 giải Players Tour Championship tại Gloucester (Anh) cuối tuần trước. Theo điều tra của WPBSA, dù tổ chức tại Anh nhưng trận đấu không thu hút nhiều sự quan tâm của dân cá cược, trong khi tỷ lệ cá cược ở vùng Viễn Đông lại thay đổi một cách bất thường. Theo đó, Thepchaiya Un-Nooh (hạng 79 TG) được đánh giá tỷ lệ 8-11 nếu thắng Davis (hạng 49 TG), nhưng đến trước khi trận đấu bắt đầu tỷ lệ đảo ngược thành 11-8. Kết thúc trận này, Davis giành chiến thắng cách biệt 4-0.

Cựu số 1 TG Billiards & Snooker bị điều tra 
Ảnh: PA

Chủ tịch WPBSA nhấn mạnh: “Bất kỳ một cơ thủ nào bị điều tra có liên quan sẽ nhận mức hình phạt cao nhất là cấm thi đấu suốt đời”. Trước đó, cơ thủ số 1 TG John Higgins từng bị cấm thi đấu 6 tháng sau khi dính bê bối bán độ ở giải World Series of Snookers 2010.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.