Đại chiến tay ba

15/04/2014 03:00 GMT+7

Liverpool đang nắm ưu thế, nhưng cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này đến giờ vẫn là cuộc đấu tay ba khi Man.City chưa hết hy vọng, còn Chelsea kiên trì đeo bám. Hiện Liverpool có ưu thế nhất vì nếu thắng cả 4 trận còn lại, trong đó có trận then chốt nhất gặp Chelsea ngày 27.4 tới cũng trên sân Anfield, “lữ đoàn đỏ” sẽ đăng quang.

Liverpool đang nắm ưu thế, nhưng cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này đến giờ vẫn là cuộc đấu tay ba khi Man.City chưa hết hy vọng, còn Chelsea kiên trì đeo bám. Hiện Liverpool có ưu thế nhất vì nếu thắng cả 4 trận còn lại, trong đó có trận then chốt nhất gặp Chelsea ngày 27.4 tới cũng trên sân Anfield, “lữ đoàn đỏ” sẽ đăng quang.

>> Liverpool, bước ngoặt cuộc đua vẫn còn ở phía trước
>> Liverpool thắng thót tim trước Man City
>> Suarez: Sức nóng Anfield sẽ giúp Liverpool giành thắng lợi

 Đại chiến tay ba
Ảnh: Daily Mail

Thế nhưng ưu thế của Liverpool có thể sẽ biến thành áp lực khủng khiếp, trong khi Man.City và Chelsea đang rình rập chờ đợi Liverpool sẽ sa lầy trong cơn say chiến thắng hiện nay. Chỉ cần sẩy chân 1 trận thôi (hòa hoặc thua), Liverpool sẽ trao lại ngay cơ hội cho đối thủ.

Đó là lý do vì sao mà HLV Pellegrini của Man.City cương quyết nói: “Cuộc đua vô địch chưa kết thúc”. Liverpool còn phải tử chiến với Chelsea, đó mới là đối thủ đáng ngại nhất và không dễ gì cho “Lữ đoàn đỏ” cầm chắc 3 điểm. Man.City đang hy vọng Liverpool sẽ bị Chelsea cầm chân, khi đó với 2 trận chưa đá và lợi thế chỉ còn gặp các đối thủ dưới tầm sẽ giúp Man xanh về đích.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.