Đại gia Pháp chìm trong khủng hoảng

14/09/2010 00:48 GMT+7

ĐKVĐ Marseille và cựu vô địch Ligue 1 - Bordeaux vẫn chưa thể gượng dậy khi tiếp tục gây thất vọng ở lượt trận vòng 5 diễn ra hôm qua. Marseille bị Monaco cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà, còn Bordeaux ngày càng lún sâu vào khủng hoảng với thất bại 1-2 trên sân Nice.

ĐKVĐ Marseille và cựu vô địch Ligue 1 - Bordeaux vẫn chưa thể gượng dậy khi tiếp tục gây thất vọng ở lượt trận vòng 5 diễn ra hôm qua. Marseille bị Monaco cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà, còn Bordeaux ngày càng lún sâu vào khủng hoảng với thất bại 1-2 trên sân Nice.

Đáng nói hơn, nếu không có pha đá phản lưới nhà của Silva bên phía đội khách ở cuối trận, Marseille có lẽ khó tránh khỏi trận thua thứ 3 kể từ đầu mùa. Trận hòa này đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Deschamp tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 13 với 5 điểm, kém đội đầu bảng Toulouse đến 7 điểm. Trong khi đó, sau sự ra đi của HLV Blanc và tiền vệ Gourcuff, Bordeaux đang dường như mất phương hướng khi chỉ có được 4 điểm sau 5 vòng đấu và rơi tự do xuống khu vực cầm đèn đỏ.

Ở vòng 2 La Liga, Sevilla quá thiếu may mắn trong trận hòa 0-0 với Derportivo. Villarreal có được chiến thắng đầu tiên khi hủy diệt Espanyol 4 bàn không gỡ với cú đúp của tiền đạo Giuseppe Rossi. Ở giải Serie A, sau trận hòa 3-3 trước Fiorentina, HLV Del Neri đang đối mặt với việc bị sa thải sau khi Juventus có một khởi đầu đầy thất vọng. Napoli bị vuột mất chiến thắng khi để Bari ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút cuối cùng trận đấu. Tại vòng 3 Bundesliga, hiện tượng ở mùa giải này là Kaiserslautern nếm thất bại đầu tiên khi bại trận 1-2 ở Mainz, trong khi tân binh St.Pauli thúc thủ 0-1 trên sân Cologne.  

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.