Đại sứ World Cup 2022 nhiễm Covid-19, chủ nhà Qatar đau đầu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/05/2020 11:03 GMT+7

Nước chủ nhà Qatar lại đau đầu trong quá trình chuẩn bị đăng cai World Cup 2022 khi một đại sứ sự kiện dương tính với Covid-19.

AFP dẫn thông tin từ ban tổ chức Qatar ngày 30.4 cho biết, cựu tuyển thủ nước này Adel Khamis (54 tuổi) "không may chẩn đoán nhiễm Covid-19", kèm tuyên bố: “Chúng tôi mong muốn phải có biện pháp nhanh chóng kiểm tra tất cả những người bị ảnh hưởng". Khamis là một trong những đại sứ của World Cup 2022 cùng với Tim Cahill của Úc và huyền thoại Barcelona Xavi Hernandez.

Cựu tuyển thủ Khamis là một trong những đại sứ của World Cup 2022

AFP

Trước đó, ít nhất 8 người tham gia làm việc tại 3 trong 8 công trình xây dựng các dự án sân vận động World Cup 2022 ở Qatar được xác nhận nhiễm Covid-19, nhưng các nhà tổ chức đã không đưa ra một con số cập nhật mới kể từ ngày 17.4. Qatar đã báo cáo có 13.409 trường hợp nhiễm Covid-19, 1.372 ca phục hồi và 10 trường hợp tử vong (tính đến ngày 30.4).
AFP cho hay, công việc tại các sân vận động World Cup của Qatar và các dự án lớn liên quan đến giải đấu vẫn tiếp tục bất chấp các biện pháp cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong lực lượng lao động di cư. Ủy ban tổ chức giải đấu của Qatar cho biết, sau khi phát hiện đại sứ của nước nhà nhiễm Covid-19, họ đã giám sát tình hình liên tục và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả các công nhân xây dựng và nhân viên tại đây. Trong đó, ban tổ chức có thể tạm thời đình chỉ công việc tại những dự án World Cup 2022 khi được yêu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.