Dẫn đầu vẫn là Barcelona

26/02/2010 08:29 GMT+7

8 trận đầu tiên của vòng 1/8 đã diễn ra, 16 đội bóng của vòng knock-out Champions League đều đã phô diễn sức mạnh và đây là lúc các hãng cá cược châu Âu đánh giá cơ hội vô địch của các ứng cử viên. Barcelona với trận hòa 1-1 trên sân Stuttgart vẫn được “Bet and Win” đánh giá cao nhất với tỷ lệ 1 ăn 4,2.

Ronaldo liệu sẽ đoạt ngôi vua phá lưới? - Ảnh: Getty  Image

8 trận đầu tiên của vòng 1/8 đã diễn ra, 16 đội bóng của vòng knock-out Champions League đều đã phô diễn sức mạnh và đây là lúc các hãng cá cược châu Âu đánh giá cơ hội vô địch của các ứng cử viên. Barcelona với trận hòa 1-1 trên sân Stuttgart vẫn được “Bet and Win” đánh giá cao nhất với tỷ lệ 1 ăn 4,2.

Điều ngạc nhiên là hai đội bóng thua trong loạt trận vừa qua là Chelsea và Real Madrid được đánh giá cao thứ 2 với tỷ lệ 1 ăn 6. M.U với lưng vốn là chiến thắng 3-2 trên sân San Siro của Milan được đánh giá cơ hội vô địch cao thứ 4 với tỷ lệ 1 ăn 6,5. Tiếp theo là Inter 1 ăn 11,5, Bayern 1 ăn 12, Arsenal 1 ăn 15,5, Bordeaux và Sevilla 1 ăn 21, Lyon và Milan 1 ăn 34, Porto 1 ăn 51, Fio 1 ăn 67, Stuttgart và CSKA 1 ăn 201. Xếp cuối là Olympiakos 1 ăn 500.

Với danh sách ứng cử viên như trên, không ngạc nhiên khi Tây Ban Nha (gồm Real, Barca, Sevilla) là quốc gia được tin sẽ có CLB đăng quang tại giải năm nay với tỷ lệ 1 ăn 2,1. Tiếp theo là Anh (gồm Arsenal, M.U, Chelsea) với tỷ lệ 1 ăn 2,6, Ý (gồm Milan, Inter, Fio) với tỷ lệ 1 ăn 9 và các đội thuộc các quốc gia khác là 1 ăn 6,25. Tỷ lệ cho việc xuất hiện một đội chưa từng vô địch châu Âu (tính từ 1956) đăng quang là 1 ăn 1,35 và ngược lại là 1 ăn 2,95.

Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại Champions League với 6 bàn được coi là ứng cử viên số 1 cho vua phá lưới tại giải này với tỷ lệ 1 ăn 1,8 và bỏ xa người xếp thứ 2 là Drogba với tỷ lệ 1 ăn 9 dù rằng Drogba cũng đã có 5 bàn tại Champions League mùa này.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.