Dân Thái không được xem World Cup miễn phí

12/06/2014 03:20 GMT+7

Hôm qua 11.6, tòa phúc phẩm Thái Lan đã có phán quyết, theo đó người hâm mộ bóng đá nước này sẽ không được xem bóng đá miễn phí.

Hôm qua 11.6, tòa phúc phẩm Thái Lan đã có phán quyết, theo đó người hâm mộ bóng đá nước này sẽ không được xem bóng đá miễn phí.

Công ty RS giữ bản quyền phát sóng World Cup 2014 tại Thái Lan được tòa bảo vệ bản quyền phát sóng và cơ quan quản lý truyền hình không thể ép buộc công ty này phát sóng miễn phí giải đấu mà họ đã mua bản quyền.

Trước đó Công ty RS nhượng bộ đồng ý sẽ phát sóng miễn phí 22 trong tổng số 64 trận đấu, nhưng phần lớn là vòng bảng. Tuy nhiên, có tin cho rằng chính quyền quân sự Thái Lan đang ép buộc Công ty RS thay đổi quyết định nhằm mang lại “cuộc sống hạnh phúc” cho người dân sau đảo chính.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

 >> Apple bị kiện ở Thái Lan vì cho xem bóng đá Anh
 >> Xem bóng đá chứ không xem diễn tuồng
 >> Người hâm mộ Indonesia biểu tình vì không mua được vé xem bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.