Đánh chiếm ngôi đầu

30/01/2010 10:04 GMT+7

Bayern đang xếp thứ 2 tại bảng Bundesliga, kém đội dẫn đầu Leverkusen 2 điểm. Nếu thắng trước Mainz tối nay, Bayern sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng và tạo sức ép nặng nề cho Leverkusen trong trận gặp Freiburg vào ngày mai.

Klose đang đạt phong độ tốt cùng Bayern

Bayern đang xếp thứ 2 tại bảng Bundesliga, kém đội dẫn đầu Leverkusen 2 điểm. Nếu thắng trước Mainz tối nay, Bayern sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng và tạo sức ép nặng nề cho Leverkusen trong trận gặp Freiburg vào ngày mai.

 Hồi đầu mùa, Mainz với tư cách tân binh mới lên hạng đã gây bất ngờ khi đánh bại Bayern 2-1. Nhưng sự bất ngờ sẽ không có chỗ vào tối nay tại sân Allianz bởi Bayern giờ là đội bóng hoàn toàn khác. Sự hồi sinh của Bayern đã bắt đầu từ tháng 12 và họ duy trì chuỗi 8 trận thắng liền trên mọi mặt trận.

Trước trận đấu này, tiền vệ Franck Ribery tuyên bố đã bình phục hoàn toàn sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nhưng theo HLV Louis Van Gaal, Ribery vẫn cần thời gian thêm để lấy lại phong độ và ông chưa muốn để cầu thủ người Pháp đá chính vào lúc này. Việc Van Gaal hờ hững với Ribery cũng không có gì khó hiểu vì trong thời gian qua, hàng tấn công của Bayern vận hành rất tốt. Olic, Gomez, Klose và Robben liên tục lập công nên hiệu suất ghi bàn của Bayern trong tháng 12 và 1 rất cao (24 bàn/7 trận). Còn Mainz, dù là hiện tượng ở Bundesliga nhưng khả năng thi đấu sân khách của họ rất kém (thua liền 3 trận sân khách gần đây). Trong lịch sử, Bayern đã 4 lần tiếp Mainz và thắng cả 4.

Nếu Bayern không thắng Mainz, họ có thể bị Schalke vượt mặt. Tuần trước, Schalke đã mất điểm đáng tiếc trước Bochum nhưng đó chỉ là tai nạn. Đêm nay, trước đội khách Hoffenheim đang khủng hoảng với 3 trận thua liên tiếp, đội bóng của Magath sẽ có 3 điểm.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.