Đặt một chân vào chung kết

05/02/2010 08:45 GMT+7

Getafe có thể thắng Sevilla tại Liga trong 2 trận gần đây. Nhưng tại Cúp nhà vua, Getafe luôn yếu bóng vía trước đội bóng xứ Andalucia. Năm 2007, Sevilla đã đánh bại Getafe tại chung kết Cúp nhà vua và năm nay, nhiều khả năng họ sẽ tiễn đội bóng ngoại ô thành Madrid ngay từ bán kết.

Fabiano đã có bàn thằng đầu tiên trong năm 2010 - Ảnh: AFP

Getafe có thể thắng Sevilla tại Liga trong 2 trận gần đây. Nhưng tại Cúp nhà vua, Getafe luôn yếu bóng vía trước đội bóng xứ Andalucia. Năm 2007, Sevilla đã đánh bại Getafe tại chung kết Cúp nhà vua và năm nay, nhiều khả năng họ sẽ tiễn đội bóng ngoại ô thành Madrid ngay từ bán kết.

Trong trận lượt đi giữa tuần qua, Sevilla đã thắng Getafe 2-0. HLV Jimenez tỏ ý muốn giành chiến thắng nên đã sử dụng cả Fabiano và Negredo đá chính. Negredo được kỳ vọng nhiều vì anh ghi bàn trong cả 3 trận thắng của Sevilla năm 2010. Thế nhưng, tiền đạo này phải rời sân ngay phút 36 vì chấn thương. Không Negredo, người phá thế bế tắc cho Sevilla là tiền đạo Fabiano với bàn thắng cuối hiệp 1. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Brazil trong năm 2010. Sevilla nhận thêm quà vào hiệp 2 khi Mario của Getafe đá phản lưới nhà phút 78.

Dù thua trận nhưng HLV Michel tuyên bố không bỏ cuộc. Getafe hy vọng sẽ lội ngược dòng giống như bán kết năm 2007 trước Barca.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.