David Villa chia tay EURO 2012

23/05/2012 07:43 GMT+7

(TNO) Tin xấu tiếp tục đến với tuyển Tây Ban Nha khi tiền đạo tài năng David Villa nối bước hậu vệ Carles Puyol nói lời chia tay vòng chung kết EURO 2012.

(TNO) Tin xấu tiếp tục đến với tuyển Tây Ban Nha khi tiền đạo tài năng David Villa nối bước hậu vệ Carles Puyol nói lời chia tay vòng chung kết EURO 2012.

>> Thưởng thức EURO 2012 an toàn và tiết kiệm
>> Torres và Mata trở lại đội tuyển Tây Ban Nha
>> Bây giờ, đến lượt Joachim Loew run rẩy!

David Villa chia tay EURO 2012
David Villa bị gãy chân hồi tháng 12.2011 - Ảnh: AFP

Hôm qua (22.5 - giờ VN), đội chủ quản Barcelona của Villa thông báo chân sút này không thể tham dự EURO 2012 do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Song song đó, website của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng chính thức xác nhận thông tin trên.

David Villa bị gãy chân trong trận bán kết FIFA Club World Cup 2011 giữa Barca và Al-Sadd diễn ra hồi tháng 12.2011 và phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay. Dù vậy, chiến lược Del Bosque của Tây Ban Nha vẫn không ngừng đặt hy vọng vào anh khi cho biết sẽ chờ cầu thủ này đến đến phút chót.

Hồi tháng trước, cựu cầu thủ Valencia đã bắt đầu tập luyện trở lại và được dự đoán có thể ra sân ở trận chung kết cúp Nhà vua gặp Athletic Bilbao diễn ra ngày 26.5 (giờ VN) tới.

Tuy nhiên, kết quả từ cuộc kiểm tra mới nhất về tình trạng hiện tại của Villa được bác sĩ Ricard Pruna tại Barcelona thực hiện lại không cho thấy dấu hiệu khả quan. Sau cùng, cầu thủ này được khuyên không nên tham dự EURO 2012 vì điều này sẽ tốt hơn cho anh.

Chia sẻ trên trang xã hội Twitter, Villa không giấu được sự thất vọng khi phải đóng vai khán giả bất đắc dĩ tại EURO 2012.

“Tôi đã cố gắng đến cùng nhưng điều kiện hiện tại không cho phép tôi thi đấu tại EURO do chưa có được 100% thể lực. Hôm nay tôi đã gọi điện để thông báo cho HLV Vicente Del Bosque biết về vấn đề của mình. Xin cám ơn những cổ động viên đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua”, Villa viết trên trang Twitter.

Năm nay 30 tuổi, David Villa được xem như chân sút lợi hại nhất trong đội hình tuyển Tây Ban Nha hiện nay. Anh đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển "xứ bò tót" với 51 bàn thắng sau 82 trận.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.