David Villa: Chile đáng ngại nhất

07/06/2010 10:55 GMT+7

David Villa là một trong những ngôi sao được chờ đợi sẽ tỏa sáng tại World Cup sắp tới. Sau khi giành chức vô địch Euro 2008, tuyển Tây Ban Nha của Villa được đánh giá là ứng cử viên sáng giá ở giải đấu tại Nam Phi. Chân sút vừa chuyển sang thi đấu cho Barcelona đã nói về cơ hội của đội nhà trên trang web FIFA.com.

David Villa rất thích đá cặp với Torres trên hàng tiền đạo - Ảnh: AFP

David Villa là một trong những ngôi sao được chờ đợi sẽ tỏa sáng tại World Cup sắp tới. Sau khi giành chức vô địch Euro 2008, tuyển Tây Ban Nha của Villa được đánh giá là ứng cử viên sáng giá ở giải đấu tại Nam Phi. Chân sút vừa chuyển sang thi đấu cho Barcelona đã nói về cơ hội của đội nhà trên trang web FIFA.com.

Anh dự đoán thế nào về các trận đấu vòng bảng của tuyển Tây Ban Nha ở World Cup sắp tới?

Chúng tôi đã rơi vào một bảng đấu không quá khó nhưng cũng không dễ. Chúng tôi không biết nhiều về Honduras. Chỉ biết rằng đó là một đội bóng có tổ chức, xứng đáng được dự World Cup. Thụy Sỹ là một đội bóng trẻ, thi đấu theo phong cách châu Âu. Tôi cho rằng Chile sẽ là đối thủ khó khăn nhất của Tây Ban Nha tại vòng bảng. Họ đã thể hiện phong độ rất ấn tượng tại vòng loại. Sức mạnh của Chile nằm ở hàng công.

Chức vô địch Euro 2008 đã thay đổi bóng đá Tây Ban Nha như thế nào?

Chiến thắng đó đã làm thay đổi nhiều thứ. Suy nghĩ theo kiểu “Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá đẹp nhưng hay bị loại sớm”, “Tây Ban Nha không gặp may trong những loạt sút luân lưu”… không còn trong suy nghĩ của chúng tôi nữa. Chúng tôi cảm thấy tự tin hơn mỗi khi bước vào các trận đấu.

Anh miêu tả sự kết hợp giữa anh và Torres như thế nào?

Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau trong một thời gian dài. Dù có lối chơi khác nhau nhưng chúng tôi thật sự là một cặp ăn ý. Torres đã giúp tôi thể hiện tốt nhất các phẩm chất của mình. Điều này đã được chứng minh qua các trận đấu của tuyển Tây Ban Nha.

Xavi và Iniesta đóng vai trò thế nào trong lối chơi của tuyển Tây Ban Nha?

Đó là hai cầu thủ quan trọng của chúng tôi. Họ cũng rất hiểu ý nhau. Với các cầu thủ như vậy trong đội hình, chúng tôi cần phải luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng nhận bóng.

Cho đến thời điểm này, mới chỉ có tuyển Tây Đức giành chức vô địch thế giới sau khi vô địch Euro. Anh nghĩ thế nào về điều này?

Những kỷ lục hay thành tích được lập ra là để bị phá vỡ. Tuyển Tây Ban Nha có thể làm được điều đó.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.