Dễ dàng cho đương kim vô địch

19/06/2010 22:33 GMT+7

Hàng loạt đội bóng lớn như Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha thi đấu thất thường, khiến người ta lo ngại Ý cũng sẽ đi vào vết xe đổ. Thế nhưng, người hâm mộ đội bóng màu thiên thanh không cần phải quá lo lắng, bởi New Zealand không đủ tiềm lực để gây khó khăn cho tuyển Ý.

Ý tìm lại niềm vui chiến thắng - Ảnh: AFP

Hàng loạt đội bóng lớn như Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha thi đấu thất thường, khiến người ta lo ngại Ý cũng sẽ đi vào vết xe đổ. Thế nhưng, người hâm mộ đội bóng màu thiên thanh không cần phải quá lo lắng, bởi New Zealand không đủ tiềm lực để gây khó khăn cho tuyển Ý.

Ở trận hòa Paraguay, Ý chưa thể hiện được sức mạnh của đương kim vô địch, nhưng họ vẫn chơi khá tốt, đặc biệt là 15 phút cuối trận. Kinh nghiệm của các tuyển thủ De Rossi, Pepe, Cannavaro, Zambrotta đã giúp HLV Marcello Lippi có được bộ khung vững chắc. Với kinh nghiệm của mình, Ý sẽ không cho New Zealand có được cơ hội ghi bàn gỡ hòa như trong trận gặp Slovakia. Phát biểu trước trận đấu, HLV Marcelo Lippi nói: “Chúng tôi nhất định giành chiến thắng để bước tiếp vào vòng sau. Dù New Zealand đang chơi ngày càng tiến bộ, nhưng chúng tôi sẽ chơi hay hơn trong trận hòa Paraguay để đánh bại họ”.

Bị đánh giá dưới cơ, nhưng HLV trưởng New Zealand Ricki Herbert vẫn tự tin: “Tôi đã dặn các cầu thủ của mình không được phép mất tập trung trước đối thủ mạnh như Ý. Ý mạnh hơn Slovakia, nên chúng tôi phải chơi hay hơn trận đầu tiên mới mong có cơ hội”. Thành tích đối đầu: Lần gặp nhau gần đây nhất Ý thắng 4-3. Tỷ lệ cược: Ý chấp 1 trái rưỡi - 2 trái, thua 9 (nguồn: Asianbookie).

Ở trận đấu lúc 18 giờ 30, Paraguay được đánh giá “nhỉnh” hơn, nhưng những bất ngờ mà các đại diện Đông Âu mang lại như Serbia, Slovenia là động lực để Slovakia quật khởi. HLV Slovakia Vladirmir Weiss biết rõ nhiệm vụ nặng nề của mình với tuyên bố: “Chúng tôi đã tạm quên việc mất điểm đau đớn ở trận gặp New Zealand để tập trung cho trận đấu quyết định với Paraguay. Dù rất khó giành trọn 3 điểm nhưng tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ thực hiện được”. Với tuyển Paraguay, HLV Gerardo Martino phát biểu: “Slovakia là một đội bóng thi đấu rất có tổ chức. Chúng tôi phải chơi tốt hơn nữa mới có cơ hội chiến thắng”. Tỷ lệ cược: Paraguay chấp nửa trái, thua 9 (nguồn: Asianbookie).

Q.Huy - Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.