Del Bosque phủ nhận xích mích với Benitez

25/02/2010 08:25 GMT+7

Thời điểm này, các giải vô địch châu Âu đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Song song đó, ngày hội World Cup đang đến rất gần. Vẫn như mọi khi, vấn đề sử dụng cầu thủ tại CLB và đội tuyển quốc gia luôn là một đề tài nổi cộm.

Torres (phải) đóng vai trò quan trọng ở cả Liverpool lẫn tuyển Tây Ban Nha

Thời điểm này, các giải vô địch châu Âu đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Song song đó, ngày hội World Cup đang đến rất gần. Vẫn như mọi khi, vấn đề sử dụng cầu thủ tại CLB và đội tuyển quốc gia luôn là một đề tài nổi cộm.

Mới đây, báo chí dấy lên tin đồn HLV tuyển Tây Ban Nha, Vicente del Bosque, đang có sự hiềm khích với người đồng hương Rafael Benitez, thuyền trưởng CLB Liverpool về trường hợp của tiền đạo Fernando Torres.

Được biết, “El Nino” là một trong những cầu thủ rất quan trọng của tuyển Tây Ban Nha tại VCK World Cup 2010. Song, khoảng thời gian thi đấu của Torres ở mùa giải năm nay thường xuyên bị gián đoạn vì những chấn thương. Lo sợ việc Torres liên tục gặp chấn thương sẽ ảnh hưởng xấu đến thành tích của đội tuyển, báo chí cho biết Del Bosque đã đổ lỗi cho Benitez khi “lạm dụng” về thể trạng của Torres.

Nhưng mới đây, cựu HLV Real Madrid đã phủ nhận mọi thông tin mà báo chí đồn thổi. Theo Del Bosque, không hề có chuyện xích mích giữa mình và Benitez xung quanh vấn đề của Torres. “Tôi vẫn giữ được mối quan hệ tốt với Liverpool, đặc biệt với HLV Benitez. Nếu tin đồn về xích mích giữa tôi và Benitez có thật, tất cả cũng chỉ vì một mục tiêu chung. Đó là tôi lo cho các học trò của mình và vì thành tích của tuyển Tây Ban Nha”, HLV Del Bosque cho biết.

Ngoài ra, chiến lược gia 60 tuổi này muốn vụ chuyển nhượng tiền vệ Cesc Fabregas sang Barcelona sẽ sớm kết thúc hoặc tiếp tục sau khi World Cup kết thúc. Hơn hết, nếu Fabregas liên tục bị quấy rầy bởi cánh báo chí về tương lai của mình, anh sẽ không thể tập trung thi đấu một cách cao độ cho tuyển Tây Ban Nha.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.