Del Neri ra mắt với thất bại

25/05/2010 11:29 GMT+7

Ngày đầu tiên sau khi lên thay Zacheroni của Del Neri đã kết thúc bằng một thất bại trước CLB New York Red Bulls 1-3 ở một trận giao hữu. Jeremy Hall, Conor Chinn và cựu tiền đạo CLB Aston Villa - Juan Pablo Angel lập công cho New York Red Bulls, trước khi Amauri gỡ gạc danh dự cho Juve bằng pha ghi bàn ở cuối trận.

Các cầu thủ NY Red Bulls ăn mừng sau khi hạ thủ môn Manninger của Juve - Ảnh: AFP

Ngày đầu tiên sau khi lên thay Zacheroni của Del Neri đã kết thúc bằng một thất bại trước CLB New York Red Bulls 1-3 ở một trận giao hữu. Jeremy Hall, Conor Chinn và cựu tiền đạo CLB Aston Villa - Juan Pablo Angel lập công cho New York Red Bulls, trước khi Amauri gỡ gạc danh dự cho Juve bằng pha ghi bàn ở cuối trận.

Trận đấu chỉ mang tính giao hữu, nhưng với những gì đội bóng thành Turin thể hiện, cựu HLV của Sampdoria vẫn còn nhiều việc phải làm. Sau trận đấu, HLV Del Neri cho rằng trận đấu chỉ là một đợt cử dợt và thất bại này chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ông ở mùa bóng sắp tới.

Theo HLV Del Neri, việc thiếu vắng Cannavaro, Chiellini, Camoranesi, Marchisio và Iaquinta (đang tập luyện cùng tuyển Ý chuẩn bị World Cup) khiến Juve không thể chơi theo với phong độ cao nhất. Tuy nhiên, một số tờ báo Ý lại cho rằng, HLV Del Neri chưa để lại một dấu ấn gì trong lối chơi của Juve, mặc dù vẫn còn Del Piero, Trezeguet, Grosso và Diego, đặc biệt là trước đối thủ không mạnh như New York Red Bulls. “Chúng tôi thi đấu với tinh thần thoải mái vì chỉ là một trận giao hữu, nhưng kết quả đó không phải là điều chúng tôi muốn”, Trezeguet nói sau trận đấu.

T.Nguyên (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.