Đến lượt John Terry nổi loạn

22/06/2010 00:02 GMT+7

Hôm qua, báo chí Anh bình luận hành động tự tiện tổ chức cuộc họp báo và công khai chuyện nội bộ đội tuyển nhằm gây sức ép lên HLV trưởng Fabio Capello về cách lựa chọn đội hình của trung vệ John Terry là "sự nổi loạn".

Hôm qua, báo chí Anh bình luận hành động tự tiện tổ chức cuộc họp báo và công khai chuyện nội bộ đội tuyển nhằm gây sức ép lên HLV trưởng Fabio Capello về cách lựa chọn đội hình của trung vệ John Terry là "sự nổi loạn".

Terry lấy lý do anh cùng một số cầu thủ trụ cột khác bất mãn vì HLV Capello lựa chọn đội hình thi đấu không hợp lý khiến đội nhà chơi bệ rạc và bị Algeria cầm hòa 0-0. Và vì vậy, anh có trách nhiệm là đại diện cho nhóm cầu thủ bất mãn (gồm anh, Lampard, Rooney, Lennon, James, Crouch, Johnson, Carragher, Gerrard…) phải lên tiếng dù điều này có thể khiến HLV Capello phiền lòng và kỷ luật anh hoặc một số cầu thủ khác.

Terry nói anh muốn đội Anh phải thay đổi chiến thuật thi đấu và chơi với sơ đồ 4-5-1, trong đó Rooney chơi cắm, Joe Cole vào chơi bên trái và thủ quân Gerrard ở trung tâm hàng tiền vệ. Tờ Daily Mail còn dẫn một nguồn tin từ nội bộ tuyển Anh tiết lộ rằng phản ứng của Terry không hẳn vì lo lắng về lối chơi của đội tuyển mà có thể nhằm trả thù riêng, do HLV Capello đã tước băng thủ quân của anh cách đây 4 tháng.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.