Derby sống còn cho Real

11/04/2012 04:15 GMT+7

Rạng sáng mai, Real Madrid hành quân đến sân Vicente Calderon đối đầu trước kình địch cùng thành phố Atletico Madrid với mục tiêu phải thắng để giữ ưu thế hơn 4 điểm trước Barcelona trong cuộc đua vô địch.

Rạng sáng mai, Real Madrid hành quân đến sân Vicente Calderon đối đầu trước kình địch cùng thành phố Atletico Madrid với mục tiêu phải thắng để giữ ưu thế hơn 4 điểm trước Barcelona trong cuộc đua vô địch.

 
Ở lượt đi Real (phải) đã thắng áp đảo Atletico đến 4-1 - Ảnh: Reuters

Gần 13 năm qua, Atletico chưa lần nào thắng được Real. Lần này cũng có thể không ngoại lệ, nhưng Real cần cẩn trọng hơn trước Atletico đang có nhiều thay đổi dưới thời HLV Diego Simeone. Đúng là Atletico vừa thua đau trước Levante 0-2, nhưng Real cũng vừa có trận đấu rất thất vọng trước Valencia (hòa 0-0) và còn mang tâm trạng căng thẳng bởi đã tạo điều kiện cho Barca thắp lại hy vọng. Do đó, nếu không giải tỏa được sức ép, Real có thể gặp nhiều khó khăn trước Atletico quyết tâm làm điều không tưởng.

Đây là lúc bản lĩnh của Real và HLV Mourinho được thử thách. Ở trận này, Real có đủ lực lượng mạnh nhất, nhưng có chi tiết đáng lưu ý là siêu sao C.Ronaldo đã nhận 4 thẻ vàng và có tin anh sẽ cố tình nhận thêm 1 thẻ nữa ở trận này để nghỉ trận gặp

Sporting Gijon vào cuối tuần này, nhằm kịp có mặt trong trận “Siêu kinh điển” với Barca cuối tuần tới. Không riêng gì C.Ronaldo, cũng đang có một số cầu thủ khác của 2 đội hiện nhận 4 thẻ vàng là thủ môn Valdes, Keita, Sanchez, Thiago (Barca); Alonso và Coentrao (Real) đang tìm cách thêm thẻ để nghỉ 1 trận nhằm giữ lực lượng chủ chốt cho trận quyết chiến trên sân Nou Camp. Tỷ lệ cược: 3 giờ ngày 12.4 (K+ trực tiếp) Real chấp 1 trái, thắng 8.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.