Diễn biến “Calciopoli phần 2”

18/04/2010 00:12 GMT+7

Sau phiên điều trần hôm 13.4 tại Tòa án Naples xét xử vụ bê bối mua chuộc trọng tài của bóng đá Ý (vụ Calciopoli), nhiều câu hỏi mới đã xuất hiện, như vì sao thủ quân CLB AS Roma - tiền đạo Francesco Totti thoát khỏi án phạt treo giò do lăng mạ trọng tài chỉ 1 tuần trước trận gặp Juventus ở mùa giải 2004-2005?

“Bố già” Luciano Moggi (phải) một lần nữa khiến bóng đá Ý chao đảo - Ảnh: Reuters

Sau phiên điều trần hôm 13.4 tại Tòa án Naples xét xử vụ bê bối mua chuộc trọng tài của bóng đá Ý (vụ Calciopoli), nhiều câu hỏi mới đã xuất hiện, như vì sao thủ quân CLB AS Roma - tiền đạo Francesco Totti thoát khỏi án phạt treo giò do lăng mạ trọng tài chỉ 1 tuần trước trận gặp Juventus ở mùa giải 2004-2005?

Nguồn tin từ cuộc điều tra riêng của tờ nhật báo thể thao Il Corriere della Sera (Ý) - được trang Goal.com dẫn lại - cho biết: “Một trong số 75 cuộc điện thoại bị ghi âm (bằng chứng mới mà các luật sư của “bố già” Luciano Moggi trưng ra với cáo buộc CLB Inter Milan cũng có liên quan trong vụ Calciopoli cách đây 4 năm - PV) cho thấy 2 cựu điều hành việc phân công trọng tài các trận đấu ở giải Serie A là Pierluigi Pairetto và Paolo Bergamo đã “có tác động” đến tổ trọng tài (bị Totti lăng mạ) điều khiển trận AS Roma hòa Palermo 1-1 ngày 24.10.2004. Thế nên tổ trọng tài này đã không đưa vụ việc của Totti vào báo cáo sau trận đấu, giúp cầu thủ này thoát tội và được thi đấu trong trận gặp Juventus một tuần sau đó. Nhưng đáng tiếc AS Roma đã thua 0-2”.

Trong khi đó, các CLB khác cũng có liên quan đến vụ bê bối đang diễn ra - mà dư luận gọi là “Calciopoli phần 2” – như Palermo, AC Milan, Parma, Napoli và Lazio vừa làm việc với Ban tổ chức các giải VĐQG Ý (Lega Calcio) để bàn thảo về những tình tiết mới. Được biết, LĐBĐ Ý (FIGC) cũng sẽ mở cuộc điều tra từ những chứng cứ mới. Hiện chỉ có hai CLB Parma và Napoli chứng minh được sự không liên can của mình.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.