Điệu samba chưa rộn rã

07/09/2011 00:20 GMT+7

Sau một kỳ Copa America đầy thất vọng cùng với trận thua Đức 2-3 hôm 10.8, tuyển Brazil đặt kỳ vọng về một chiến thắng ấn tượng trước Ghana. Nhưng rốt cuộc, dù chơi hơn người từ phút 33, họ cũng chỉ thắng một cách nhọc nhằn với tỷ số sít sao 1-0 vào rạng sáng qua, trong trận giao hữu diễn ra trên sân Craven Cottage của CLB Fulham. Bàn thắng duy nhất trận đấu do tiền đạo Leandro Damiao ghi ở cuối hiệp 1 sau một pha phản công nhanh.

Sau một kỳ Copa America đầy thất vọng cùng với trận thua Đức 2-3 hôm 10.8, tuyển Brazil đặt kỳ vọng về một chiến thắng ấn tượng trước Ghana. Nhưng rốt cuộc, dù chơi hơn người từ phút 33, họ cũng chỉ thắng một cách nhọc nhằn với tỷ số sít sao 1-0 vào rạng sáng qua, trong trận giao hữu diễn ra trên sân Craven Cottage của CLB Fulham. Bàn thắng duy nhất trận đấu do tiền đạo Leandro Damiao ghi ở cuối hiệp 1 sau một pha phản công nhanh.

Xem ra HLV Mano Menezes vẫn chưa thể cởi bỏ được sức ép từ dư luận đang trông đợi một Brazil khởi sắc hơn để hướng tới mục tiêu vô địch World Cup 2014 trên sân nhà. Có thể thấy, HLV Menezes dần mất đi sự tự tin trong việc trẻ hóa tuyển Brazil sau một loạt kết quả không khả quan gần đây, và buộc phải gọi lại một cựu binh tưởng đã hết thời như Ronaldinho để thử nghiệm đội hình.

 
Brazil trông đợi Ronaldinho (số 10) nhanh chóng lấy lại phong độ - Ảnh: Reuters 

Ronaldinho từng là cầu thủ không thể thiếu của Brazil, nhưng sa sút không phanh vì lối sống buông thả. Phải đến đầu năm nay, sự nghiệp của siêu sao lừng lẫy một thời này mới được cứu vãn khi anh trở về quê nhà thi đấu cho CLB Flamengo. HLV Menezes đã gọi Ronaldinho trở lại đội tuyển, bởi ông chưa tìm được người dẫn dắt lối chơi mới thực sự ưng ý cho Brazil khi tài năng trẻ Ganso (mới 21 tuổi) vẫn còn non nớt. Ông Menezes còn “bật đèn xanh” về khả năng góp mặt ở World Cup 2014 của Ronaldinho nếu cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này vẫn tiếp tục chơi tốt. Tuy nhiên, có lẽ do vắng mặt ở đội tuyển khá lâu (từ tháng 11 năm ngoái đến nay mới được triệu tập lại), Ronaldinho tỏ ra rất lạc lõng. Suốt trận đấu với Ghana, Ronaldinho được bố trí thi đấu ngay sau 2 đàn em đầy tài năng là Neymar và Damiao (rồi Pato vào thay phút 78) trên hàng công, nhưng anh chỉ mới thể hiện được một chút phẩm chất kỹ thuật thiên bẩm của mình chứ không tạo nên được một pha kiến tạo ấn tượng.

Mặc dù vậy, HLV Menezes gần như không còn nhiều sự lựa chọn, nên sẽ phải tiếp tục trông đợi “vũ công” 31 tuổi Ronaldinho kịp hồi sinh trong 2 trận giao hữu sắp tới với kình địch Argentina.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.