Đội á quân bị cáo buộc sử dụng cầu thủ nam

26/11/2010 23:25 GMT+7

LĐBĐ Nigeria vừa chính thức khiếu nại với LĐBĐ châu Phi cho rằng đội bóng nữ Equatorial Guinea (Guinea Xích đạo) đã sử dụng 2 cầu thủ nam trong đội hình ở trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2010 (African Women’s Championship) diễn ra tại Nam Phi.

Tiền đạo Salimata Simpore của tuyển Equatorial Guinea - Ảnh: GHANA DISCUSS

LĐBĐ Nigeria vừa chính thức khiếu nại với LĐBĐ châu Phi cho rằng đội bóng nữ Equatorial Guinea (Guinea Xích đạo) đã sử dụng 2 cầu thủ nam trong đội hình ở trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2010 (African Women’s Championship) diễn ra tại Nam Phi.

Ở trận chung kết mà Equatorial Guinea thua Nigeria 2-4, 2 cầu thủ bị tố “nam giả nữ” là đội trưởng Genoveva Anonma và tiền đạo Salimata Simpore. Ngay sau đó, phía Equatorial Guinea lập tức bác bỏ và cho rằng những cáo buộc trên xuất phát từ sự hiềm khích của nhiều đội tuyển nữ ở châu Phi khi đất nước nhỏ bé nằm ở Tây Phi này có nhiều bước tiến mạnh mẽ ở đấu trường lục địa đen.

Năm 2008, ở African Women’s Championship, tuyển Equatorial Guinea cũng bị cáo buộc sử dụng cầu thủ nam sau khi đăng quang. Ngoài Equatorial Guinea, 2 đội tuyển Ghana và Cameroon cũng bị cho là sử dụng cầu thủ nam ở giải năm nay.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.