Đổi lịch hóa lại hay

27/03/2010 09:47 GMT+7

Nhờ vào “sự quan tâm” của Bordeaux, Lyon phải đá với Grenoble vào tối nay thay vì đá sớm một ngày. Bordeaux không muốn Lyon được nghỉ sớm hơn họ 1 ngày trước trận đấu tại tứ kết Champions League. Điều này dĩ nhiên làm Lyon tức giận, họ kháng cáo lên Ủy ban Olympic Pháp song thất bại.

Nhờ vào “sự quan tâm” của Bordeaux, Lyon phải đá với Grenoble vào tối nay thay vì đá sớm một ngày. Bordeaux không muốn Lyon được nghỉ sớm hơn họ 1 ngày trước trận đấu tại tứ kết Champions League. Điều này dĩ nhiên làm Lyon tức giận, họ kháng cáo lên Ủy ban Olympic Pháp song thất bại.

Dẫu vậy, điều bất ngờ là những lộn xộn này cũng có lợi cho Lyon bởi Grenoble rất tức giận do bị xem như con rối trong tay LFP, Lyon và Bordeaux. LFP quyết định đổi qua đổi lại lịch trận này mà không thèm hỏi đội bóng chót bảng một tiếng. Vì thế, Grenoble đe dọa sẽ đưa đến Gerland đội hình 2. Grenoble có gan làm chuyện này bởi họ hiện cầm chắc suất xuống hạng. Với 15 điểm và 9 trận còn lại, Grenoble phải thắng ít nhất 8 trận nếu muốn trụ hạng. Một điều không tưởng.

Lyon buộc phải thắng để khỏi tụt lại trong cuộc đua vô địch bởi họ đã bị Bordeaux dẫn trước 5 điểm do trải qua 3 trận liền không thắng. Tuy nhiên, HLV Puel phải tính đến việc dưỡng quân cho trận gặp Bordeaux. Với sự tự ái của Grenoble, nhiệm vụ của Lyon dễ thở hơn. Thật ra, dù Grenoble có quyết tâm, họ cũng không có khả năng lật đổ Lyon ở Gerland. Dự đoán: Lyon thắng 3-0.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.