Đội mũ thay vì trùm khăn

11/08/2010 09:06 GMT+7

Các cô gái của tuyển bóng đá nữ Iran đã xuất hiện trong buổi tập tại SVĐ Jalan Besar với những chiếc mũ kín đầu, thay cho việc trùm khăn (và quấn xuống bít cổ) truyền thống (được gọi là hijab) vào chiều 9.8. Đây là một trong những sự kiện nổi bật tại YOG lần này và là thay đổi lớn về trang phục của quốc gia Hồi giáo này trong lĩnh vực thể thao.

Đội nữ Iran (phải) dùng trang phục mới tại Olympic trẻ - Ảnh: Getty Images

Các cô gái của tuyển bóng đá nữ Iran đã xuất hiện trong buổi tập tại SVĐ Jalan Besar với những chiếc mũ kín đầu, thay cho việc trùm khăn (và quấn xuống bít cổ) truyền thống (được gọi là hijab) vào chiều 9.8. Đây là một trong những sự kiện nổi bật tại YOG lần này và là thay đổi lớn về trang phục của quốc gia Hồi giáo này trong lĩnh vực thể thao.

HLV tuyển nữ Iran, bà Shahrzad Mozafar, chia sẻ: “Chúng tôi tôn trọng quy định của FIFA. Thật tình mà nói thì cũng chẳng có nhiều khác biệt với trang phục trước đây chúng tôi từng mặc thi đấu”. Nhiều cầu thủ trong đội cũng thừa nhận họ thấy gọn gàng hơn và nao nức chờ đến giờ tranh tài. Tiền vệ Behnaz Taherkhani nói: “Tôi rất hạnh phúc khi là một trong những cô gái Iran có mặt tại YOG. Gia đình rất tự hào về tôi”. Thủ môn Mahdeyeh Amighi thêm vào: ‘Thật vinh dự khi tôi được đại diện cho hàng triệu cô gái Iran đến đây tranh tài”. HLV Mozafar đặt chỉ tiêu: “Chúng tôi không đến đây cho vui mà để chiến thắng”. Tại YOG, Iran chung bảng với Thổ Nhĩ Kỳ và Papua New Guinea.

Suýt chút nữa thì các cô gái Iran đã không thể có mặt tại Singapore. Đầu tháng 4, FIFA ra điều luật không cho phép các VĐV được sử dụng hijab với luận cứ: “Thiết bị bảo hộ và trang phục không được liên quan đến cá nhân, tôn giáo và chính trị nào. Ngày 5.4, đội nữ Iran đã bị FIFA tuyên bố loại khỏi YOG vì vẫn quyết giữ trang phục truyền thống hijab khi tranh tài.

Đúng 1 tháng sau, ngày 3.5, đội tuyển được phục hồi quyền tham dự sau khi đạt được thỏa thuận với FIFA: đồng ý thay hijab bằng việc đội mũ (tương tự như chiếc mũ dành cho các kình ngư). Thỏa thuận này bao gồm cả việc cho phép các nữ cầu thủ Iran mặc quần dài và vớ dài che gối, mặc áo tay dài… Tuy nhiên, sự việc tiếp tục căng thẳng khi ngày 7.7, bà Marzieh Akbarabadi, thứ trưởng bộ giáo dục thể chất Iran (kiêm phụ trách thể thao nữ quốc gia Hồi giáo này) từ chối trang phục mới được thiết kế của đội (theo như đã thỏa thuận với FIFA). Bà Akbarabadi nói: “Chúng chẳng thích hợp chút nào. Theo luật đạo Hồi, phụ nữ phải che kín từ đầu đến ngón chân, dù có thể lộ gương mặt. Liên đoàn bóng đá Iran không thể chấp nhận với kiểu trang phục như thế”. Sau đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Ali Kaffashian, cũng đã trấn an dư luận rằng trang phục mới đã được bộ giáo dục thể chất Iran chấp thuận sau khi có chỉnh sửa đôi chút. Đến ngày 28.7, FIFA xác nhận việc tham dự YOG của Iran với sự thống nhất về trang phục.

Hiếu Dân
(The Jordan Times, Straits Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.