Domenico Criscito bị loại khỏi tuyển Ý vì dính đến scandal mua bán độ

28/05/2012 21:39 GMT+7

(TNO) Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ scandal mua bán độ tại Ý, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý, ông Demetrio Albertini xác nhận hậu vệ Domenico Criscito sẽ không có mặt trong danh sách đoàn quân áo thiên thanh thi đấu vòng chung kết Euro 2012.

(TNO) Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ scandal mua bán độ tại Ý, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý, ông Demetrio Albertini xác nhận hậu vệ Domenico Criscito sẽ không có mặt trong danh sách đoàn quân áo thiên thanh thi đấu vòng chung kết Euro 2012.

>> 3 CLB ở Serie A bị điều tra bán độ
>> FIFA chi 20 triệu USD chống "bán độ
>> Các băng nhóm mua bán độ "làm tiền" như thế nào?

Domenico Criscito bị loại khỏi tuyển Ý vì có liên quan đến scandal mua bán độ
Criscito là lựa chọn hàng đầu của HLV Prandelli ở vị trí hậu vệ trái tuyển Ý - Ảnh: AFP

Đây thật sự là một cú sốc lớn đối với Criscito bởi chỉ không lâu nữa chiến lược gia Cesare Prandelli sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ Ý chuẩn bị tranh tài ở ngày hội bóng đá châu Âu diễn ra tại Ba Lan và Ukraine, và dĩ nhiên Criscito được đánh giá là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ cánh trái.

“Quyết định này được thông qua bởi cuộc thảo luận giữa Prandelli và Liên đoàn Bóng đá Ý. Criscito rất thất vọng về khi tạo ấn tượng xấu cho tuyển Ý. Anh ấy đã giải thích và tôi tin anh ấy không làm gì sai cả. Nhưng tất cả phải theo quy trình và chúng tôi không còn cách nào khác phải loại Criscito. Tôi nghĩ mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho”, phó chủ tịch Albertini nói trên AFP.

Như đã biết, Domenico Criscito là một trong số những cái tên bị cảnh sát khám xét phòng vào khoảng 6 giờ 25 phút sáng ngày 28.5 trong chiến dịch điều tra vụ scandal mua bán độ.

Ansa cho biết hậu vệ đang chơi cho CLB Zenit (Nga) từng bị giới săn ảnh chụp lại những bức hình đang ngồi dùng bữa tối tại một khách sạn với những nhân vật được cho có liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số. Khi đó, Criscito còn thuộc biên chế của Genoa.

Dù rằng vẫn một mực khẳng định bản thân vô tội, song chừng đó là không đủ để ngôi sao 25 tuổi có thể trụ lại nơi tuyển Ý. “Tôi không làm gì phạm pháp cả. Nếu họ dựa vào những bức ảnh tôi ngồi với những người bạn để khép tội thì thật là sai lầm. Đó chỉ là một bữa ăn với cùng một số cổ động viên Genoa”, Criscito thanh minh.

Với việc Criscito bị loại, báo chí Ý cho rằng nhiều khả năng hậu vệ của Palermo Federico Balzaretti sẽ là người chơi ở vị trí hậu vệ trái của tuyển Ý tại Euro 2012 sắp tới.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.