Domenico Criscito: Tôi chỉ là vật tế thần

03/06/2012 06:40 GMT+7

(TNO) Hậu vệ Domenico Criscito đã chỉ trích Liên đoàn bóng đá Ý về quyết định loại anh khỏi danh sách đội tuyển dự Euro 2012.

(TNO) Hậu vệ Domenico Criscito đã chỉ trích Liên đoàn bóng đá Ý về quyết định loại anh khỏi danh sách đội tuyển dự Euro 2012.

>> Buffon phủ nhận dính líu đến nghi án dàn xếp tỷ số
>> Họa vô đơn chí" với Luca Toni
>> HLV Prandelli: Tuyển Ý sẵn sàng rút lui khỏi Euro 2012!

Hậu vệ Domenico Criscito bị loại khỏi tuyển Ý vì liên quan đến scandal mua bán độ
Criscito cho rằng anh chỉ là vật tế thần - Ảnh: AFP

Criscito cảm thấy rất ấm ức khi không thể cùng tuyển Ý sang Ba Lan và Ukraine. Một phần là do hai tuyển thủ khác là Leonardo Bonucci và Gianluigi Buffon cùng nằm trong diện nghi vấn nhưng vẫn có tên trong danh sách dự Euro.

Phát biểu trên Gazzetta Dello Sport, hậu vệ đang khoác áo CLB Zenit cho biết: "Tất cả chúng tôi đều cùng có thể dự Euro 2012. Sự thật là tôi đã nhận được thông báo từ các công tố viên nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phạm tội".

Khi tuyên bố loại Criscito, HLV tuyển Ý Cesare Prandelli giải thích rằng anh sẽ không chịu nổi áp lực nặng nề và có thể sẽ phải trình diện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Criscito không đồng ý với quan điểm này.

"Có lẽ các quan chức của Liên đoàn nên đọc thông báo từ các công tố viên trước khi quyết định loại tôi. Tôi không làm gì sai và không muốn trở thành vật tế thần. Tôi đã cảm thấy rất sốc. Các công tố viên nói với luật sư của tôi rằng tôi sẽ chưa bị thẩm vấn ngay. Do đó, tôi hoàn toàn có thể dự Euro 2012", Criscito cho biết.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.