Đợt sát hạch cuối cùng của Maradona

24/05/2010 10:47 GMT+7

Đoàn quân của HLV Maradona sẽ tiếp Canada trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Nếu không có gì thay đổi, đây là trận giao hữu cuối cùng của Argentina trước khi bước vào trận mở màn với Nigeria tại bảng B vào ngày 12.6 ở Johannesburg.

Tevez (trái) vẫn được Maradona tin tưởng - Ảnh: AFP

Đoàn quân của HLV Maradona sẽ tiếp Canada trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Nếu không có gì thay đổi, đây là trận giao hữu cuối cùng của Argentina trước khi bước vào trận mở màn với Nigeria tại bảng B vào ngày 12.6 ở Johannesburg.

Một khó khăn cho Maradona là ông vẫn không có trong tay toàn bộ lực lượng trong trận đấu này bởi Walter Samuel và Diego Milito của Inter Milan cũng như Martin Demichelis của Bayern Munich vừa mới đá chung kết Champions League chưa kịp trở về. Những lo lắng về tình trạng chấn thương của tiền đạo Lionel Messi đã lắng xuống. Tiền đạo của Barcelona đã ghi một bàn trong trận đấu tập hôm thứ Bảy với đội trẻ Argentina. Bởi vậy, nhiều khả năng Messi sẽ ra sân gặp Canada dù Maradona nói ông sẽ để cậu học trò cưng quyết định có thi đấu hay không.

Argentina sẽ vào cuộc với sơ đồ tấn công 4-3-3, trong đó Gonzalo Higuain và Carlos Tevez nhiều khả năng sẽ được giao trọng trách ở tuyến đầu cùng với Messi. Nếu bộ ba này hoạt động không hiệu quả trước một đối thủ dưới cơ như Canada, Maradona có thể sẽ quay lại với phương án phòng thủ phản công mà ông thường chọn lựa trước đây. Cách đây 1 tuần, Maradona tự tin mình đã có trong đầu đội hình xuất phát ở World Cup. Song màn trình diễn chói sáng trong trận chung kết Champions League của Milito sẽ khiến Maradona phải nghĩ lại vì ông chưa có cơ hội để thử nghiệm chân sút của Inter trước vòng chung kết.

Ở hàng hậu vệ, Jonas Gutierrez có thể sẽ đá bên cánh phải trong khi Nicholas Otamendi và Nicholas Burdisso sẽ thay Samuel và Demichelis ở vị trí trung vệ. Vị trí hậu vệ trái chắc chắn sẽ thuộc về Gabriel Heinze, cầu thủ được Maradona mô tả là một chuẩn mực cho tinh thần chiến đấu để thành công ở World Cup.

Tại khu vực giữa sân, đội trưởng Javier Mascherano sẽ có mặt song Juan Veron vẫn chưa chắc ra sân do mới dự Copa Libertadores cùng CLB Estudiantes hôm thứ Năm tuần rồi. Nếu Veron không kịp hồi phục thể lực, Maxi Rodriguez có thể được ra sân từ đầu như buổi tập hôm thứ Bảy. Vị trí còn lại sẽ thuộc về cầu thủ chạy cánh Angel Di Maria. Goal dự đoán: Argen tina thắng 2-0.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.