Dư âm của lượt đi

13/01/2010 11:15 GMT+7

Sau kỳ nghỉ đông, không khí Ligue 1 đã trở lại với 2 trận đấu giữa Monaco và Montpellier, Boulogne và Sochaux. Tuy nhiên đây chỉ là những trận đấu bù cho lượt đi.

Montpellier của HLV Girard đã là hiện tượng của Ligue 1

Sau kỳ nghỉ đông, không khí Ligue 1 đã trở lại với 2 trận đấu giữa Monaco và Montpellier, Boulogne và Sochaux. Tuy nhiên đây chỉ là những trận đấu bù cho lượt đi.

Montpellier là hiện tượng ở lượt đi khi họ luôn nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng kể từ vòng 3 và kết thúc năm 2009 với vị trí thứ 3. Đây là thành tích rất ấn tượng đối với một tân binh. Vị trí của họ có thể cao hơn nữa nếu trận đấu với Monaco ở vòng 15 không bị hoãn vì dịch cúm lợn. Họ có thể sẽ vượt qua Lille để chiếm giữ vị trí thứ 2 trước khi giai đoạn 2 chính thức bắt đầu nếu giành chiến thắng trước Monaco trong trận đấu bù này.

Monaco có thành tích khá khiêm tốn ở nửa đầu mùa giải với vị trí thứ 11 nhưng chỉ thua 6 điểm so với Montpellier. Trong 8 trận đấu cuối năm, đội bóng ở công quốc chỉ giành được 1 chiến thắng. Thành tích sân nhà của họ không tệ (thắng 5, hòa 2 và thua 2). Khởi đầu năm mới, Monaco chỉ vượt qua đội bóng ở Ligue 2 Tours tại vòng 1/32 Cúp Pháp bằng loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút. Trận đấu còn lại giữa Boulogne và Sochaux là trận đấu bù vòng 18 vốn bị hoãn vì tình hình thời tiết.

Dự đoán:

Monaco – Montpellier: 1-1
Boulogne – Sochaux: 0-0.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.