Đức kêu gọi tẩy chay Euro 2012 ở Ukraine

01/05/2012 03:47 GMT+7

Một số quan chức chính phủ Đức vừa lên tiếng kêu gọi các nước châu Âu tẩy chay các trận vòng chung kết Euro 2012 diễn ra ở Ukraine nhằm gây áp lực với nước này trả tự do cho nhà lãnh đạo của đảng đối lập Yulia Tymoshenko.

Một số quan chức chính phủ Đức vừa lên tiếng kêu gọi các nước châu Âu tẩy chay các trận vòng chung kết Euro 2012 diễn ra ở Ukraine nhằm gây áp lực với nước này trả tự do cho nhà lãnh đạo của đảng đối lập Yulia Tymoshenko.

Theo một số chính trị gia Đức, UEFA nên xem xét lại việc chuyển các trận đấu - tại Ukraine - nơi sẽ tổ chức trận chung kết, sang Ba Lan hoặc một nước thứ 3 như là một biện pháp trừng phạt đối với đất nước Đông Âu này.

Trong khi đó, tạp chí Der Spiegel cho hay Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đề nghị các thành viên nội các nên tránh việc tham dự và xem các trận đấu Euro 2012 diễn ra tại Ukraine, mặc dù tuyển quốc gia sẽ chơi vòng bảng ở nước này.

Trước sự phản ứng của quan chức chính phủ, Tổng giám đốc Ủy ban Olympic thể thao Đức  Michael Vesper đã yêu cầu UEFA phải có những hành động cấp thiết để ngăn cản khả năng Euro 2012 bị ảnh hưởng bởi những quan hệ quốc tế.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.