Đúng chất derby Manchester

21/01/2010 09:34 GMT+7

Trận derby với dấu ấn của Carlos Tevez - từng là “đứa con” của M.U; Với sai lầm của trọng tài Mike Dean; Với hành động khiếm nhã của Neville và Tevez...

Sir Alex Ferguson (phải) không hài lòng với quyết định của trọng tài Mike Dean khi cho Man City hưởng quả penalty - Ảnh: reuters

Trận derby với dấu ấn của Carlos Tevez - từng là “đứa con” của M.U; Với sai lầm của trọng tài Mike Dean; Với hành động khiếm nhã của Neville và Tevez...

Vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Ryan Giggs, nhưng lại để Man City lội ngược dòng thành công với cú đúp của Carlos Tevez - người cũ của sân Old Trafford, M.U đã tức tưởi rời sân City of Manchester và hứa sẽ phục thù trong trận lượt về vào ngày 27.1 tới...

Tevez tiếp tục chứng tỏ đang có phong độ tuyệt vời, nhưng cách ăn mừng bàn thắng của anh thì rất đáng chê trách. Ngay sau khi ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 từ chấm penalty, Tevez đã chạy một mạch ra chỗ Gary Neville đang đứng ngoài đường biên và làm những động tác mang hàm ý yêu cầu người đồng đội cũ nên ngậm miệng lại. Đó là hành động trả đũa cho những lời phát biểu trước giới truyền thông (những vấn đề liên quan đến Tevez) của Neville thời gian qua. Cũng không vừa, đáp trả cho hành động của Tevez là “ngón tay thối” được Neville giơ lên.

Chắc chắn LĐBĐ Anh - FA sẽ vào cuộc. Tevez và Neville sẽ trả giá hành động khiếm nhã của mình. Còn nhớ, đồng đội của Tevez ở Man City là Emmanuel Adebayor cũng từng nộp phạt 25.000 bảng và lãnh án treo vì có hành động ăn mừng tương tự với CĐV Arsenal, hồi tháng 9 năm ngoái.

Ít phút điên rồ trong cuối hiệp một đã đưa Man City trở lại thế thượng phong_Sir Alex Ferguson

Tình huống ăn mừng khiêu khích của Tevez chưa phải là vấn đề “đinh” gây tranh cãi ở trận derby thành Manchester, còn phải nhắc đến tình huống dẫn đến quả penalty. Một lần nữa, trọng tài trở thành “thùng rác” để Sir Alex Ferguson trút giận: “Tôi không nghĩ tình huống đấy sẽ là penalty. Rất nhiều người theo dõi cuộc đấu cũng nhận ra. Nhưng rõ ràng quyết định của trọng tài đã chống lại M.U. Trận lượt về, đám đông khán giả trên sân Old Trafford sẽ tạo nên sự khác biệt và tôi tin, M.U sẽ làm được tốt hơn hôm nay”.

 
Chắc chắn FA sẽ không bỏ qua cho 2 “dấu hiệu” của Tevez (phải) và Neville

Tỷ số 2-1 rõ ràng không phải khoảng cách đủ an toàn để thầy trò Roberto Mancini mơ trận chung kết trên sân Wembley, ngày 28.2. Nó có khi còn gây bất lợi cho Man City ở trận lượt về. Nếu M.U ghi 1 bàn trên sân Old Trafford và giữ nguyên tỷ số này cho đến hết 120 phút, họ sẽ là đội giành quyền đi tiếp. Vì theo luật của FA, sau 120 phút mà tỷ số của trận đấu cân bằng, sẽ tính đến bàn thắng sân nhà và sân khách.

Một cầu thủ của M.U đã nhận được nhiều lời khen ở trận derby vừa qua là Ryan Giggs. Tiền vệ chạy cánh người xứ Wales chính là tác giả của bàn mở tỷ số. Ngoài ra, Giggs tiếp tục có trận derby thứ 31 rất đáng nhớ. Đó là bàn thắng thứ 825 Giggs đã đóng góp cho M.U và là bàn thứ 3 ghi vào lưới Man City. “Đáng tiếc trận đấu có nhiều sai sót. Tôi hy vọng lượt về ở Old Trafford chúng tôi sẽ lật ngược thế cờ. Trận lượt về Rooney sẽ ghi bàn”, Giggs phát biểu.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.